Khởi tố chủ xe vụ tai nạn khiến 36 người thương vong ở Quảng Bình

Ngày 8/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thanh Hà (SN 1974, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài) về tội 'Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ' quy định tại khoản 3, Điều 264 - Bộ luật Hình sự.

Công an lấy lời khai của ông Hà

Công an lấy lời khai của ông Hà

Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn lật xe ô tô khách loại 45 chỗ, xảy ra tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch làm 15 người chết, 21 người bị thương.

Tiếp theo ngày 7/8, cơ quan này tiếp tục khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Toán (SN 1993, ngụ ở thị xã Ba Đồn) người đã điều khiển phương tiện gây vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Được biết, lí do mà cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố ông Hà (chủ xe) do đã giao xe ô tô cho Toán, khi mà người này chưa có bằng lái hạng F để đủ điều kiện lái xe khách 45 chỗ ngồi.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khiến 15 người chết và 21 người bị thương. Chiếc xe này chở nhóm cựu học sinh của trường THPT Đồng Hới đi tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng nhân dịp kỷ niệm 30 ngày ra trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-chu-xe-vu-tai-nan-khien-36-nguoi-thuong-vong-o-quang-binh-1732520.tpo