Khởi tố chủ tịch xã lái xe gây tai nạn 4 học sinh thương vong

Công an huyện Tiên Lữ, Hưng Yên vừa khởi tố Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa đã lái xe ô tô tông 4 học sinh thương vong.

Khởi tố chủ tịch xã lái xe gây tai nạn 4 học sinh thương vong. Ảnh báo Giao thông

Thiếu tá Phan Việt Anh - Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết cơ quan điều tra công an huyện Tiên Lữ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (Hưng Yên) theo khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng khoảng 21h45 ngày 23/3 trên quốc lộ 38B địa bàn thị trấn Vương. Đáng chú ý là sau khi xảy ra vụ việc (tức sáng 24/3), anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) bất ngờ tìm đến cơ quan công an trình báo rằng anh là người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) đã lật tẩy được kế hoạch "thế thân" của ông Thụy. Công an sau đó xác định, ông Thụy đã đến cơ quan điều tra trình báo là người trực tiếp điều khiển ô tô 29A – 105.65 gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong.

Chia sẻ trên báo Giao thông, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ TNGT đâm 4 học sinh tại huyện Tiên Lữ có tính chất nghiêm trọng vì các nạn nhân đều là trẻ em.

Vụ tai nạn nhận được sự chú ý của dư luận nên ngay từ đầu, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Lữ phải làm việc nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ, vi phạm mức độ nào thì xử mức độ đó và phải báo cáo Ban Giám đốc về diễn tiến quá trình điều tra thường xuyên. Chiều ngày 30/3, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã báo cáo lên Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, đêm 23/3, trên QL38B đoạn qua thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), ô tô BKS 29A - 105.65 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân gồm: Em Bùi Đăng Phát (SN 2001, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương) đã tử vong; em Vũ Trọng Nam (SN 2000, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Vương); em Đoàn Trọng Hùng và em Nguyễn Đức Thuận (cùng SN 2000 ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương.

Xem thêm: Xe cứu hỏa có được phép đi ngược chiều trên cao tốc?

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoi-to-chu-tich-xa-lai-xe-gay-tai-nan-4-hoc-sinh-thuong-vong-41032-5.html