Khởi tố Chủ tịch UBND phường Điện Dương

Cơ quan CSĐT đọc lệnh quyết định khởi tố ông Đinh Hùng Liên.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh quyết định khởi tố ông Đinh Hùng Liên.

Liên quan đến những sai phạm đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu dân cư dịch vụ- du lịch làng chài Điện Dương (P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) mà Báo Công an TP Đà Nẵng từng có bài phản ánh, ngày 10-4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CA tỉnh này vừa tống đạt các quyết định khởi tố ba bị can liên quan.

Theo đó, các bị can vừa bị khởi tố gồm: Đinh Hùng Liên (1966)- Chủ tịch UBND P. Điện Dương, bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Lê Văn Cảm (1967)- Trưởng phòng TN&MT và Lê Thương (1958)- nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn cũng bị khởi tố về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đinh Hùng Liên với tư cách là Chủ tịch UBND phường, thành viên tổ kiểm kê, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương và có trách nhiệm trong việc xác nhận nguồn gốc đất, thống kê tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi nhưng đã sai phạm trong quá trình đền bù, thực hiện dự án, tạo điều kiện cho người khác lập mới 2 trại tôm trái phép được bồi thường.

Đối với Lê Thương và Lê Văn Cảm đã không thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm kê, lập phương án, áp giá bồi thường cũng như thẩm định phương án bồi thường... Với các sai phạm trên, các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 4-2019, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Lê Tự Trung (1967), Nguyễn Ngọc Đãi (1974)- nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn và Trần Việt Hùng (1979)- cán bộ thẩm định Phòng TN&MT TX Điện Bàn. 3 đối tượng trên được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, nhưng đã làm trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch làng chài Điện Dương được hình thành khi tuyến đường ven biển Đà Nẵng- Hội An hoàn thành, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 12-2010, với diện tích hơn 25ha đất và mặt nước. UBND thị xã Điện Bàn đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 137 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Cuối năm 2017, cơ quan chức năng Điện Bàn tiến hành thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án trên. Qua thanh tra đã phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng...

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_223177_khoi-to-chu-tich-ubnd-phuong-dien-duong.aspx