Khởi tố cán bộ xã bán trái phép 337 lô đất ở Nghệ An

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An (PC03) cho biết, từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2015, UBND xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ, Nghệ An) đã bán trái thẩm quyền 337 lô đất với diện tích khoảng 178.000m2 cho người dân.

Sáng 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến khởi tố bị can đối với một công chức địa chính xã và 3 người nguyên cán bộ xã về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.

Bốn bị can gồm Ngô Xuân Nghĩa (Cựu Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ), Trịnh Hữu Minh, Nguyễn Công Dũng (Cựu cán bộ xã này) và Trần Văn Tuyên, công chức địa chính xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ).

Trong đó, bị can Minh, Tuyên, Dũng bị bắt tạm giam. Bị can Nghĩa sức khỏe yếu nên được cho tại ngoại.

Cổng trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng. Ảnh: Báo Nghệ An

Cổng trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng. Ảnh: Báo Nghệ An

Liên quan đến vụ án Lạm quyền trong thi hành công vụ ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ), lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An (PC03) cho biết, từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2015, sau khi Đảng ủy xã đồng ý chủ trương, các bị can trên đã chủ trương bán trái thẩm quyền 337 lô đất với diện tích khoảng 178.000m2 cho người dân.

Không chỉ bán trái thẩm quyền đất ở, xã Nghĩa Đồng còn bán cho người dân hàng trăm lô đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm. Hầu hết những lô đất này đều đã được người dân sử dụng để xây nhà ở.

“Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hành vi bán đất trái thẩm quyền trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 22,5 tỷ đồng. Số tiền này đều được xã chi vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình xây dựng Nông thôn mới”, lãnh đạo PC03 cho biết.

Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoi-to-can-bo-xa-ban-trai-phep-337-lo-dat-o-nghe-an-61521-5.html