Khởi tố cán bộ ngân hàng chém chết bố đẻ, làm bị thương mẹ và em gái

Sau khi đi nhậu với bạn bè trở về, đối tượng đã dùng dao chém những người thân trong gia đình khiến bố đẻ tử vong, mẹ và em gái bị thương.

Công an phong tỏa ngôi nhà nơi xảy ra án mạng để khám nghiệm hiện trường.

Công an phong tỏa ngôi nhà nơi xảy ra án mạng để khám nghiệm hiện trường.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về tội "Giết người". Tuấn là kẻ đã ra tay sát hại bố đẻ, chém mẹ và gái bị thương vào ngày mùng 6 Tết.

Hiện cơ quan chức năng đã gửi mẫu máu của đối tượng Tuấn để đi giám định do nghi ngờ hành động bất thường của đối tượng xuất phát từ việc sử dụng chất kích thích như ma túy.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 10/2, sau khi đi nhậu về Tuấn đã dùng dao chém chết bố đẻ mình là ông Trương Cảnh Hữu (SN 1958). Chưa dừng lại, Tuấn vác dao chém mẹ và gái khiến 2 người bị thương nặng. Vợ và con của Tuấn may mắn chạy trốn được nên không bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn cầm dao rồi lái ô tô thị xã Cửa Lò - Quốc lộ 1A. Sau gần 4 tiếng truy lùng, công an đã bắt được Tuấn khi đối tượng ẩn nấp ở một cánh đồng của xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Lúc bị bắt Tuấn trong tình trạng bị thương ở vùng bụng, không mặc quần áo, tinh thần hoảng loạn và bị kích động.

Kết quả test nhanh tại bệnh viện cho thấy đối tượng âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng khai cách đó vài ngày có sử dụng một loại “cỏ” gây ảo giác, khi đi hát karaoke với bạn bè.

Được biết, Trương Mạnh Tuấn đang là cán bộ tại một chi nhánh ngân hàng đóng ở TX Cửa Lò (Nghệ An).

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-can-bo-ngan-hang-chem-chet-bo-de-lam-bi-thuong-me-va-em-gai-d411151.html