Khởi tố cán bộ địa chính sai phạm quản lý đất đai ở Lạng Sơn

Sáng 24/12, công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Lộc Văn Đạo (SN 1978), cán bộ địa chính xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hiện trường diên tích đất rừng bị "xẻ thịt" cấp đất cho 7 hộ dân trái phép .Ảnh: Duy Chiến

Hiện trường diên tích đất rừng bị "xẻ thịt" cấp đất cho 7 hộ dân trái phép .Ảnh: Duy Chiến

Theo kết quả điều tra, lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn, ông Đạo đã cố tình làm trái các quy định của nhà nước, cấu kết với với một số cán bộ xã, huyện thực hiện không đúng quy trình trong việc cấp hàng trăm hecta đất rừng sản xuất tại thôn Bản Duộc và Tà Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia cho 7 hộ dân địa phương khác dẫn đến việc rừng bị hủy hoại.

Không những vậy tài nguyên rừng còn bị trao đi, bán lại nhiều lần, gây bức xúc cho dư luận, người dân địa phương.

Sự việc nhiều hộ dân từ huyện khác ở tỉnh Lạng Sơn “nhảy dù” và được cấp quyền cho phép chuyển đổi, sử dụng đất một cách sai trái, chóng vánh làm người dân địa phương bức xúc, làm đơn tố cáo lên các cấp có thẩm quyền.

Yên Lỗ là một xã nghèo, nhưng tài nguyên thiên nhiên đã bị xâm hại bằng chính sự tiếp tay của những người có chức, có quyền địa phương .Ảnh: TL

UBND huyện Bình Gia đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy quyền sử dụng đất sai phạm kể trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan,

Theo cơ quan điều tra, trước đó, công an đã khởi tố các ông Hoàng Kim Nguyên (SN 1980), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia và ông Lý Thanh Diệp (SN 1958), nguyên viên chức của cơ quan này cùng với tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-can-bo-dia-chinh-sai-pham-quan-ly-dat-dai-o-lang-son-1501521.tpo