Khởi tố các đối tượng không chấp hành phòng dịch, chống người thi hành công vụ

Ngày 8-4, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) và Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn.

Đối tượng Vi Văn Thái.

Đối tượng Vi Văn Thái.

Ngày 8-4, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái, SN 1977, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), để điều tra xử lý về tội chống người thi hành công vụ.

Thái chính là kẻ đã không tuân thủ quy định kiểm tra thân nhiệt, đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ Công an phường Đồng Hòa (Kiến An), tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, hồi 23 giờ 50 phút đêm 5-4, tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa ở trước cửa nhà số 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa (quận Kiến An), lực lượng chức năng phát hiện Thái, điều khiển xe mô-tô Honda Wawe mang BKS 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc, SN 1988, trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt. Không chấp hành, Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào đồng chí Phạm Minh Đông, Phó trưởng Công an phường Đồng Hòa khiến đồng chí Đông ngã xuống đường, bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt được Thái và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 8-4, Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 ngày đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1982, thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn), điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện.

Theo cơ quan chức năng huyện Nông Sơn, khoảng 15 giờ chiều 6-4, Phương ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực đèo Le trên tuyến ĐT611, vùng giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn) thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe, kiểm tra y tế.

Lúc này, Phương không những bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mà còn tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, rồi bỏ đi.

Sau đó, Phương đến nhà dân gần đó lấy một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) quay lại vung đánh một cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ tại đây; rất may người này tránh được, nên không bị thương tích.

Sau đó, lực lượng trực tại chốt kiểm dịch đã kịp thời khống chế đối tượng Phương, áp tải về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chốt kiểm tra chống dịch tại khu vực đèo Le.

NGÔ QUANG DŨNG; QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43990602-khoi-to-doi-tuong-khong-chap-hanh-phong-dich-dam-xe-vao-cong-an.html