Khởi tố các đối tượng gây thiệt hại tài sản của Nhà nước

Ngày 10-11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco) - Công ty thành viên của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Ngày 10-11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco) - Công ty thành viên của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSÐT xác định: Ðào Quốc Việt, nguyên Giám đốc Vetranco và Trần Quang Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Ðại Nam, đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống lòng vòng giữa các công ty, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, với tổng số tiền gần 183 tỷ đồng. Cơ quan CSÐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Ðào Quốc Việt và Trần Quang Tiến; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cháy lớn trong khu công nghiệp

Ngày 10-11, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cầu Tre (đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Khi phát hiện cháy, người dân và công nhân trong công ty đã nỗ lực khống chế, đồng thời gọi điện đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Hiện, Công an huyện Nhà Bè phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh phong tỏa, tiến hành dập lửa. Ghi nhận bước đầu, vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản trong công ty này.

Tội phạm ma túy

Công an tỉnh Ðiện Biên cho biết, hồi 8 giờ 30 phút, ngày 9-11, tại khu vực bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (Ðiện Biên), các lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba đối tượng, gồm: Lầu A Só, SN 1998; Hờ A Dà, SN 1989, đều trú tại huyện Mường Nhé (Ðiện Biên) và Phạm Minh Châu, SN 1962, trú tại tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh hê-rô-in (khoảng 10,5 kg) và nhiều vật chứng khác. Ðiều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Lầu A Só là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Só đã thuê Dà, Châu vận chuyển số ma túy nêu trên đi tỉnh khác tiêu thụ với tiền công 70 triệu đồng.

Bắt nguyên thư ký tòa nhận tiền chạy án

Ngày 10-11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Tấn Ðạt, 38 tuổi, nguyên Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khi bị cáo buộc nhận hơn 900 triệu đồng để "chạy án" cho tám bị cáo và một đương sự theo Ðiều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Ðạt đã liên hệ với các bị cáo trong một vụ án đánh bạc để giúp các bị cáo chạy án tù từ dưới ba năm xuống hưởng án treo. Tuy nhiên, việc không thành cho nên các bị cáo đã làm đơn tố cáo Ðạt.

Tai nạn giao thông, ba người chết

Ngày 10-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Ðồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ba người chết tại chỗ ở thị trấn Hiệp Phước. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tại Km 00+100, đường Hùng Vương, đoạn qua địa phận khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, xe mô-tô BS 37 N1-241.39 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ hướng đường Hùng Vương đi đường Lý Thái Tổ. Lúc này, trên xe có ba người, gồm: Lê Văn Lượng, 21 tuổi; Hồ Ðinh Hữu, 26 tuổi và Mai Huy Trường, 25 tuổi, cả ba cùng quê tỉnh Nghệ An. Khi đến địa điểm nêu trên do chạy tốc độ cao, không làm chủ được tay lái đã lao thẳng vào trụ mái hiên trước nhà một người dân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-cac-doi-tuong-gay-thiet-hai-tai-san-cua-nha-nuoc-624039/