Khởi tố các đối tượng đuổi chém nhau trong đêm

Ngồi trong quán nhậu nhìn thấy cốp xe máy của Trần Hồng Sơn đang mở, bên trong có một thanh kiếm dài, Nguyễn Văn Trường hỏi 'mang kiếm để chém ai đó?' Lập tức, Trường bị chém. Sau đó hai nhóm rượt đuổi chém nhau trong đêm.

Ngày 1/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng gồm: Hồ Bảo Chung (21 tuổi), Lê Thanh Sơn (23 tuổi), Nguyễn Văn Trường (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Hà (19 tuổi), về tội “Cố ý gây thương tích” và Trần Hồng Sơn (29 tuổi) tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/7, nhóm người gồm Chung, Trường, Hà và 4 thanh niên đang ngồi uống bia tại quán nhậu ở thị xã Kỳ Anh. Tầm 30 phút sau, Trần Hồng Sơn, Lê Thanh Sơn cùng 2 người khác đến nhậu cùng.

Ngoài 5 đối tượng bị khởi tố này, Công an đang cũng cố hồ sơ xử lý 6 đối tượng khác.

Ngoài 5 đối tượng bị khởi tố này, Công an đang cũng cố hồ sơ xử lý 6 đối tượng khác.

Trong lúc ngồi nhậu, Nguyễn Văn Trường nhìn thấy cốp xe máy của Trần Hồng Sơn đang mở, bên trong có một thanh kiếm dài khoảng 80cm, Trường hỏi “mang kiếm để chém ai đó?’.

Nghe vậy, Thanh Sơn ngồi bên cạnh lập tức chạy lại xe máy cầm kiếm lao tới chém Trường một nhát vào bả vai. Thấy bạn bị chém, 7 người bên phía Trường cùng 4 thanh niên thuộc nhóm của Thanh Sơn sau đó cầm dao, kiếm thủ sẵn từ trước lao vào ẩu đả, rượt đuổi chém nhau trên các khu phố ở phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh).

Hậu quả, Lê Thanh Sơn bị chém vào mắt và đùi, Hồ Bảo Chung và Trần Hồng Sơn bị thương ở tay, phải tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh truy tìm nhóm đối tượng trong đêm. Hiện, ngoài 5 đối tượng nói trên bị khởi tố, Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đối với 6 thanh niên còn lại để xử lý.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-tinh-khoi-to-nhom-doi-tuong-duoi-chem-nhau-trong-dem-502876.html