Khởi tố các đối tượng đe dọa giết người và trộm tài sản

Ngày 21-5, Công an huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc No (28 tuổi, quê Quảng Nam) về tội 'đe dọa giết người'. Theo thông tin ban đầu, No và chị D.T.H (ngụ xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp) sống chung như vợ chồng. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị H. có ý định chia tay. Chiều 13-4, No lấy xe của bạn gái đi nhậu. Sau đó, chị H. gọi điện yêu cầu người tình trả xe và dọn đồ ra khỏi phòng.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, No về phòng đánh chị H. thì nạn nhân bỏ chạy. No thu dọn quần áo rời đi. Sau đó, No liên tục nhắn tin đe dọa giết chị H. Rạng sáng 15-4, No đến trước cửa phòng của bạn gái chửi bới và yêu cầu mở cửa. Không được đáp ứng yêu cầu, gã mở nắp bình xăng rồi đạp đổ xe máy đe dọa đốt. Lo sợ, chị H. trốn trong nhà vệ sinh. Thấy No phá cửa vào đánh H., hàng xóm can ngăn nên đối tượng bỏ đi. Nhận tin báo, công an địa phương mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Chiều 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Tấn Quốc (SN 1989) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 9-5, Quốc đi xe máy đến nhà người thân ở thôn 6 (xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) chơi. Khi đi qua nhà ông T.V.Y (ngụ thôn 5, xã Đắk Buk So), phát hiện không có ai ở nhà nên Quốc lẻn vào lấy xà beng cạy cửa đột nhập, đục két sắt để lấy tài sản nhưng không có gì ngoài một số giấy tờ sổ sách. Tiếp tục xuống khu vực bếp, Quốc vác 2 bao tiêu khô bỏ lên xe máy mang đi bán được hơn 8,1 triệu đồng. Sai đó, đối tượng quay lại nhà ông Y. trộm thêm 2 bao tiêu khô mang đi bán được gần 7,4 triệu đồng rồi lên tỉnh Đắk Lắk ăn chơi.

Đặng Tấn Quốc

Đặng Tấn Quốc

Qua rà soát cũng như trích xuất camera, Công an xã Búk So đã xác định thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên là Quốc nên tiến hành bắt giữ. Được biết, đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, mãn hạn tù vào năm 2019.

Tương tự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cũng đã bắt giữ Trần Tấn Thành (trú thôn 10, xã Quảng Hòa, H.Đắk Glong; nghiện ma túy) để điều hành vi "trộm cắp tài sản". Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 5-5-2021, biết dì ruột là bà chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú cùng thôn) đi làm nên Thành đến nhà lấy chìa khóa (giấu bên hông nhà) lẻn vào trộm 1 máy xịt thuốc, 1 CMND, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô mang tên Nguyễn Thị Thu Hà và bắt 2 con gà.

Nguyễn Ngọc No

Trong lúc đi tìm người quen để mượn xe máy chở tài sản trộm cắp đi tiêu thụ, phát hiện xe máy Wave (vẫn cắm chìa khóa) của anh Lý Văn Cửu (trú thôn 7, xã Quảng Hòa) dựng bên đường, Thành dắt trộm và quay lại chở đồ đến xã Đạ Sal (huyện Đam Rông, Lâm Đồng). Bị một người dân phát hiện, Thành bỏ xe máy tẩu thoát. Chiều 6-5, trong lúc Thành vào nhà dân ở xã Đạ Sal trộm 3 con gà thì bị Công an xã Đạ Sal bắt giữ.

H.Châu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-cac-doi-tuong-de-doa-giet-nguoi-va-trom-tai-san_112678.html