Khởi tố bị can thảm sát 3 người ở Bình Dương

Sau 9 ngày xảy ra vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương, Luận bị khởi tố. Bị can này khai nguyên nhân gây ra vụ thảm sát là để trả thù gia đình đuổi anh ta ra khỏi quán giải khát.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi Giết người.

Các nạn nhân bị sát hại gồm: Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Luận hay qua quán nước bà Cúc để uống cà phê. Khi đến quán, Luận thường xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị Nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác. Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên Luận tức giận muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận về nhà và có ý định tự tử. Tuy nhiên, bị can này nhớ lại chuyện bị chị Nhi xem thường nên tìm cách sát hại.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 cây dao, 1 mã tấu đến nhà bà Cúc rồi đột nhập vào trong chém chết 3 nạn nhân. Gây án xong, bị can vứt hung khí cách hiện trường khoảng 50 m rồi trở về nhà tắm rửa.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Công an điều tra, xác định Luận là nghi can nên mời anh ta để lấy lời khai. Ban đầu, Luận khai quanh co nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ thảm sát ở Bình Dương diễn ra thế nào? Sau khi khóa trái cửa các phòng trọ, Luận đột nhập vào nhà bà Cúc và lần lượt chém chết 3 người. Gây án xong, hung thủ về nhà uống thuốc độc tự tử nhưng không thành.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-bi-can-tham-sat-3-nguoi-o-binh-duong-post942375.html