Khởi tố bị can Tất Thành Cang; 'hot' Facebooker bị bắt

Trong những ngày gần đây, các cơ quan tiến hành tố tụng trên cả nước đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với nhiều vụ việc nóng - thậm chí gây bức xúc trong dư luận, qua đó đã khởi tố nhiều bị can như các ông Tất Thành Cang, Diệp Dũng, Nguyễn Hữu Thành và Cao Minh Tâm…

Điển hình như vụ khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang – Phó Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP Hồ Chí Minh, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ông Cang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng khởi tố bị can đối với ông Phạm Nhật Vinh và ông Nguyễn Hữu Thành (cả 2 là cổ đông của Công ty SADECO).

* Trong khi đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op) - về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ông Diệp Dũng.

Trước khi chuyển công tác về Saigon Co.op, ông Diệp Dũng là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận.

* Liên quan đến những sai phạm của hai bị can Tề Trí Dũng (nguyên TGĐ Công ty IPC, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sadeco) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên TGĐ Công ty Sadeco) trong việc quản lý vốn Nhà nước tại Công ty IPC và Công ty Sadeco, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Hữu Thành (thành viên HĐQT Công ty Sadeco) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hành vi của bị can Nguyễn Hữu Thành được xác định với vai trò đồng phạm với các bị can khác trong vụ án.

* Tại Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Cao Minh Tâm (cựu Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp - CIPC) về tội tham ô tài sản. Các đồng phạm của bị can Tâm đều là các cán bộ của Công ty CIPC, gồm: Trần Tân Sơn, Trần Văn Thắng, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Quang Duy và Cao Thanh Huyền.

* Liên quan đến những lùm xùm tại dự án gang thép Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can, bao gồm 9 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 5 bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ xét xử ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh) cùng 19 đồng phạm trong vụ sai phạm liên quan đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.

Bị cáo Đinh La Thăng dời tòa chiều ngày 16/12.

Trong vụ án này, ngoài ông Thăng còn có ông Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT ), Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT) và Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, nguyên Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng).

* Còn trên mạng xã hội, việc khởi tố, bắt tạm giam đối với “hot” Facebooker Trương Châu Hữu Danh cũng nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

K.Hiền (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nong-trong-tuan-khoi-to-bi-can-tat-thanh-cang-hot-facebooker-truong-chau-huu-danh-bi-bat-624126/