Khởi tố bị can người 'cầm nhầm' xe Lexus

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Đinh Thanh Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc Lexus nghi bị trộm và anh Đinh Thanh Sơn (ảnh nhỏ) - Ảnh: Mai Trâm

Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã triệu tập những người có liên quan nghi án “cầm nhầm” ô tô Lexus tại khách sạn P.N (đường Nguyễn Trãi, P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào tối 19.2, đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo trình bày của Đinh Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, H.Nho Quan, Ninh Bình), Sơn và chị P.T.V (38 tuổi) có thời gian sống như vợ chồng và có một con chung (hiện nay chị V. và chồng cũ vẫn chưa ly hôn). Trước khi xảy ra vụ việc, chị V. và anh Sơn có mâu thuẫn, cãi vã nhau nên chị V. tránh mặt anh Sơn và về sống chung với chồng cũ.

Dịp gần Tết Nguyên đán, chị V. cùng bạn dẫn con về Cần Thơ chơi bằng ô tô Lexus BS 51F - 354... (do em trai của chị V. đứng tên chủ quyền - PV). Trong thời gian ở Cần Thơ, chị V. có đưa hình ảnh mình và con lên Facebook cá nhân khi đang đi chơi trên du thuyền trên sông Hậu. Sau đó, anh Sơn phát hiện chị V. đang ở Cần Thơ nên rủ bạn là Phùng Văn Khánh (23 tuổi, ngụ Hà Nội) xuống Cần Thơ để tìm chị V.

Tối 19.2, sau khi đi chơi về, bạn của chị V. giao chìa khóa ô tô trên cho anh M.T.B, quản lý khách sạn P.N, để anh B. sắp xếp xe vào bãi xe khách sạn. Chìa khóa xe được quản lý khách sạn để vào rổ chìa khóa xe của khách trên quầy lễ tân.

Cùng thời điểm trên, Sơn và anh Khánh đi ta xi tìm khách sạn chị V. ở thì phát hiện ô tô của chị V. đậu trước khách sạn P.N nên cả 2 vào tìm hỏi phòng chị V. thì lễ tân khách sạn không cung cấp. Sau đó Sơn lấy cắp chìa khóa ô tô của chị V. gửi tại lễ tân khách sạn để lấy xe ô tô đi thì bị lễ tân ngăn lại. Không ngăn được, lễ tân dùng xe máy rượt đuổi theo đến gần cầu Cần Thơ thì trình báo cho cho lực lượng CSGT chặn lại để kiểm tra.

Kiểm tra trên người của Sơn, lực lượng Công an phát hiện 2 viên thuốc lắc, trên người Khánh có bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng (chưa rõ trọng lượng, nghi ma túy tổng hợp).

Gói tinh thể màu trắng, nghi ma túy do công an phát hiện trong túi xách của Khánh - Ảnh: Mai Trâm

Làm việc tại cơ quan điều tra, Sơn có xuất trình một giấy biên nhận do em trai của chị V. viết với nội dung Sơn có hùn “một phần tiền” trong xe Lexus trên (không nói rõ là bao nhiêu tiền) để chứng minh Sơn cũng có quyền sử dụng chiếc xe trên.

Tuy nhiên khi được mời làm việc với cơ quan công an, em trai chị V. cho biết đã bị Sơn “khống chế” để viết biên nhận trên. Sau đó, em trai chị V. có trình báo vụ việc với Cơ quan công an tại TP.HCM. Hiện công an TP.Cần Thơ đang xác minh thông tin này.

Tin liên quan

Trộm ô tô của bạn ở Đà Lạt, mang xuống Nha Trang đưa vào tiệm cầm đồ
Những tình tiết ly kỳ trong vụ 'cầm nhầm' xe Lexus ở Cần Thơ
Nghi án 'cầm nhầm' ô tô Lexus tại một khách sạn ở Cần Thơ

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-bi-can-nguoi-cam-nham-xe-lexus-937071.html