Khởi tố bị can, khám xét nhà riêng cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày18-3, Cơ quan điều tra Bộ CA và Viện KSND tối cao đã thực hiện khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn –  cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại đường Hoàng Kế Viêm thuộc P. Mỹ An, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ

Cơ quan Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Cơ quan Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngày18-3, Cơ quan điều tra Bộ CA và Viện KSND tối cao đã thực hiện khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại đường Hoàng Kế Viêm thuộc P. Mỹ An, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai tại Đà Nẵng. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Tuấn về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 BLHS. Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn đã có nhiều sai phạm trong việc bán các lô nhà, đất công sản gây thất thoát ngân sách liên quan đến 31 dự án nhà công sản đang bị Bộ CA điều tra. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (61 tuổi, quê quán Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) nguyên là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Trước khi làm Phó Chủ tịch thành phố, ông Tuấn từng trải qua các chức vụ: Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Tuấn phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý đô thị; quản lý đất đai; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn; tài nguyên - môi trường; giao thông vận tải. Ông Tuấn có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-1-2019, tuy nhiên do có nguyện vọng cá nhân, ông xin được nghỉ hưu sớm tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 19-12-2018 và đã được biểu quyết thông qua.

Trong ngày 18-3, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố nhiều bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Đình Thống - Nguyên Giám đốc Cty Quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng. Trong thời gian giữ chức vụ, ông Thống đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật về đất đai. Ngoài vụ việc điển hình là sai phạm liên quan đến vụ bán sân vận động Chi Lăng, ông Thống còn được xác định liên quan đến nhiều sai phạm khác trên lĩnh vực mình quản lý. Cũng trong ngày 18-3, cơ quan điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Ít (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng). Cạnh đó, ông Phan Minh Cương – nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Cty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng cũng bị khởi tố.

Trong số các bị can nói trên trên, ông Phan Minh Cương bị bắt tạm giam để điều tra, các bị can khác được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, gây thất thoát lớn tại Đà Nẵng, trong năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ CA cũng đã khởi tố nhiều cán bộ, trong đó có 2 cựu chủ tịch UBND TP là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến. Các sai phạm của những cá nhân nói trên được xác định là bán, giao hàng chục dự án và nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Cũng liên quan đến vụ án này, các cơ quan, cá nhân tham mưu có vai trò của ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường), Đào Tấn Bằng (nguyên phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng) cũng đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra cũng khởi tố các ông Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú Q. Hải Châu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng và Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú Q. Hải Châu, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng.

ĐÔNG A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_203574_.aspx