Khởi tố bị can gần 80 tuổi vì hành vi dâm ô trẻ em

Bị can Nguyễn Ngọc Phác nguyên là Chủ tịch UBND xã Cẩm Phong và đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương này.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ngọc Phác (SN 1940, trú tại xã Cẩm Phong) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Phác.

Ông Nguyễn Ngọc Phác.

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/5, Nguyễn Ngọc Phác bị một số người dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy “vây bắt” tại khu vực cánh đồng (giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn) vì nhìn thấy người này xâm hại một bé gái 8 tuổi.

Nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Sơn đã có mặt được Phác về trụ sở để xác minh, làm việc. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an xã Cẩm Sơn đã chuyển cho Công an huyện Cẩm Thủy thụ lý điều tra.

Bị can Nguyễn Ngọc Phác nguyên là Chủ tịch UBND xã Cẩm Phong và đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương này.

Nạn nhân học cùng lớp với cháu của ông Phác và từng ở cạnh nhà ông này ở xã Cẩm Phong. Cách đây 3 năm, do bố mẹ ly hôn, bé gái về ở với mẹ và ông bà ngoại ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Tuy nhiên, gần đây sau giờ tan học Phác tới đón đưa nạn nhân tới chỗ vắng người qua lại để giở trò đồi bại nên bị người dân phát hiện, bắt quả tang.

Theo P.A

cand.com.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khoi-to-bi-can-gan-80-tuoi-vi-hanh-vi-dam-o-tre-em-243208.html