Khởi tố bị can cướp tiệm vàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải (sinh năm 1992, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định đã được chuyển qua Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn. Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ các tội danh liên quan khác.
Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 26/6, một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại hiệu vàng Sông Giang, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì.

Tài sản bị mất là hai chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng ta loại 9999. Trên đường tẩu thoát, đối tượng Hải đã dùng dao bầu thủ sẵn trong người đâm trọng thương một nam thanh niên tham gia truy đuổi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai ngày sau đó, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã phối hợp bắt giữ đối tượng gây án Nguyễn Khắc Hải.
Quá trình điều tra làm rõ, Hải thừa nhận ngoài vụ cướp giật tài sản tại hiệu vàng Sông Giang, cũng với thủ đoạn vờ mua điện thoại di động, đối tượng này đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại, chiếm đoạt ba chiếc điện thoại di động; đồng thời gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác...
Do ham mê "cá độ" bóng đá, Hải nợ rất nhiều tiền. Bị chủ nợ thúc giục nhiều lần, lại không có tiền trả nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng./.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khoi-to-bi-can-cuop-tiem-vang-tai-ha-noi/161507.html