Khởi tố, bắt tạm giam Việt kiều Mỹ làm chủ vũ trường chứa chấp ma túy

Chiều 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (SN 1956, Việt kiều Mỹ) cùng 15 đồng phạm khác về hai hành vi 'Chứa chấp việc sử dụng ma túy' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Lê Văn Tiến là chủ vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Vũ trường trên vừa bị kiểm tra vào ngày 24/7 và phát hiện nhân viên, khách sử dụng ma túy.

Lê Văn Tiến là chủ vũ trường 030X8.

Lê Văn Tiến là chủ vũ trường 030X8.

Cụ thể, rạng sáng 24/7, hàng trăm trinh sát công an thuộc các đơn vị như: Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP HCM và Công an quận 1 tiến hành ập vào vũ trường trên.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện 2 khách có ma túy trong ví và đang sử dụng trên bàn. Các nhân viên vũ trường và nữ tiếp thị rượu cũng có ma túy nên công an lập biên bản 4 trường hợp này. Đáng chú ý, trên sảnh và trên bàn trong vũ trường ma túy bị vứt tứ tung.

Gần 300 dân chơi bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Nhân viên vũ trường khai Tiến khi họp nội bộ truyền đạt với các nhân viên nhắc khéo khách sử dụng ma túy một cách khéo léo. Bên cạnh đó, ông chủ vũ trường cũng "đồng ý, bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy.

Ma túy được phát hiện nơi tủ đồ nhân viên tại quán bar.

Bước đầu, Lê Văn Tiến đã thừa nhận lời khai của nhân viên. Khám xét nơi ở của Tiến, công an đã thu giữ một lượng ma túy.

Công an TP HCM đã đưa 300 người tại vũ trường về trụ sở và kiểm tra nhanh thì phát hiện 102 người dương tính với ma túy. Từ đó, Công an TP HCM đã bắt và ra quyết định tạm giữ 16 người trong vũ trường với các tội danh khác nhau./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-bat-tam-giam-viet-kieu-my-lam-chu-vu-truong-chua-chap-ma-tuy-73828.html