Khởi tố, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh

Ông Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 17-12, theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, được sự đồng ý của Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, đăng ký thường trú: Số 85, đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Lực lượng chức năng phong tỏa để khám nhà ông Hữu Danh ở TP Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: KIẾN VĂN

Lực lượng chức năng phong tỏa để khám nhà ông Hữu Danh ở TP Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: KIẾN VĂN

Trong chiều 17-12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an TP Tân An (Long An) thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Châu Hữu Danh tại khu dân cư phường 6, TP Tân An.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nhà của ông Hữu Danh ở TP Tân An. Ảnh: KIẾN VĂN

Khoảng 14 giờ, một số đoạn đường đi vào ngôi nhà của ông Trương Châu Hữu Danh đã bị phong tỏa, lực lượng chức năng tiến hành nhiệm vụ.

Tiến hành khám xét nơi ở của ông Trương Châu Hữu Danh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

P.V - TUẤN QUANG - KIẾN VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-bat-tam-giam-truong-chau-huu-danh-703708.html