Khởi tố, bắt tạm giam tài xế lái ô tô tông chết 2 nữ sinh lớp 9

Ngoài việc ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cũng đang phối hợp với các đơn vị khác để hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn chết người theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/1, Cơ quan công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Trịnh Hồng Khanh về hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, Công an huyện Kiến Thụy đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm trường, trưng cầu giám định cơ quan pháp y, hoàn thiện hồ sơ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/1 tại khu vực nghĩa trang Mả Giềng thuộc thôn Cao Bộ, xã Đại Hà Kiến Thụy, Hải Phòng, xe ô tô BKS 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển theo hướng xã Đại Hà về xã Thụy Hương. Khi đến thôn Ngọc Liễn chiếc xe của Khanh đã xảy va chạm với 2 cháu Nguyễn Thị Thùy Dương, Cao Thị Quỳnh (cùng 15 tuổi, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, Kiến Thụy) đang đi bộ cùng chiều, phía trước.

Cú va chạm đã khiến cả 2 nữ sinh cùng bị thương nặng. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, lái xe Trịnh Hồng Khanh xuống xe, bỏ đi khỏi hiện trường. Đến 20h30 cùng ngày, Trịnh Hồng Khanh đã đến Công an huyện Kiến Thụy trình diện. Qua kiểm tra hơi thở Trịnh Hồng Khanh có nồng độ cồn 0,47 miligam/lít khí thở, mức cao nhất hiện nay.

Khải Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/khoi-bat-tam-giam-tai-xe-lai-o-tong-chet-hai-nu-sinh-lop-9-o-hai-phong-2075442.html