Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Lý (47 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) - phóng viên của Tạp chí Nhân đạo và Đời sống để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lý tại cơ quan điều tra

Ông Lý tại cơ quan điều tra

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lý đã có hành vi tống tiền một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP. Vũng Tàu với số tiền 40 triệu đồng và bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại một siêu thị ở thành phố này.

Điều tra ban đầu cho thấy, ông Lý nắm được thông tin công ty của ông M. có một bãi cát trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Dù không được tuyển rửa cát trong bãi chứa nhưng công ty đã đưa phôi cát về rửa tại đây.

Biết được việc này, ngày 26/7, Lý gọi cho ông M. yêu cầu đưa 100 triệu đồng sẽ bỏ qua, nếu không sẽ viết bài. Ngày 27/7, Lý gặp ông M. tại quán cà phê, tại đây ông M. xin giảm số tiền xuống 40 triệu đồng và Lý đồng ý.

Giấy chứng nhận phóng viên của ông Lý không có giá trị

Ngày 28/7, cả 2 gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn TP. Bà Rịa để đưa tiền nhưng Lý không lấy do nghĩ có người theo dõi. Khi ông M. chạy về đến TP. Vũng Tàu thì Lý gọi điện yêu cầu quay lại gặp tại Trung tâm thương mại TP. Bà Rịa để đưa tiền. Lúc ông M. đưa tiền cho Lý thì bị công an bắt quả tang. Ngoài số tiền 40 triệu đồng, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều phong bì tiền khác trong xe của Lý.

Khi bị bắt giữ, trên người Lý có một giấy chứng nhận là phóng viên của Tạp chí Nhân đạo và Đời sống do ông Trần Văn Hưởng, Trưởng VP đại diện Đông Nam bộ tại số 110, Lê Duẩn, TP. Bà Rịa cấp, có giá trị đến ngày 31-12-2020.

Về “giấy chứng nhận phóng viên” của Lê Văn Lý, một người có chức năng của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết việc cấp thẻ trên là sai và không có giá trị.

Ngoài ra, trong đăng ký danh sách các phóng viên của tạp chí Nhân đạo & Đời sống hoạt động ở Bà Rịa - Vũng Tàu với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh này cũng không có tên Lê Văn Lý.

Hoàng Bách

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-phong-vien-cuong-doat-tai-san-1699590.tpo