Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh

Chiều 24/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi 'Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ' theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Chiếc ô tô gây tai nạn tối 21/10 (trái)

Chiếc ô tô gây tai nạn tối 21/10 (trái)

Bà Nga được xác định là tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương vào tối 21/10.

Theo diễn biến vụ việc, vào lúc 23h15 ngày 21/10, bà Nga điều khiển xe ôtô hiệu BMW mang BKS: 51F-279.10 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn (quận 2).

Khi đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), xe bất ngờ đâm liên hoàn vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ và chỉ dừng lại khi đâm vào 1 xe taxi của hãng VinaSun.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim P. (sinh năm 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ. 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, có anh Cao Tấn Tài (sinh năm 1995, ngụ quận 10) bị chấn thương sọ não và hiện còn hôn mê.

Qua kiểm tra nồng độ cồn cho thấy bà Nga đạt ngưỡng 0,94 mg/lít khí thở. Theo quy định, trong hơi thở người điều khiển giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở là vi phạm.

Thừa nhận tại trụ sở cơ quan công an, bà Nga cho biết, tối 21/10 có đi dự sinh nhật tại nhà hàng 1 người bạn và sử dụng bia, rượu tại đây. Sau đó, bà Nga tự điều khiển xe ô tô về nhà, khi đến ngã tư Hàng Xanh thì xe mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn, theo bà Nga, do dây quai hậu của chiếc giày cao gót móc vào chân ga khiến bà luống cuống đạp nhầm làm chiếc xe vọt lên tông vào 5 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khoi-to-bat-tam-giam-nu-tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-tai-nga-tu-hang-xanh-328202.html