Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng thuế huyện Thủy Nguyên

Chiều 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, sinh năm 1959, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Hiện ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Lâu đài tráng lệ của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng

Lâu đài tráng lệ của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng

Chiều 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, sinh năm 1959, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Hiện ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Ông Tề bị khởi tố, bắt tạm giam vì được cho là có liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do “đại gia” Ngô Văn Phát, SN 1964, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, đầu tháng 9-2020, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Phát, SN 1964, ĐKTT tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) về tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Ngô Văn Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Khi bị bắt là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát – Petraco. Ông Phát cũng được nhắc đến là chủ nhân của những tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc, công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam các đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia (quận Hồng Bàng); Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, (tỉnh Thái Bình), trú tại tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương (quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ở Thôn 11 xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ở Khu 2, Thị trấn An Dương (huyện An Dương); Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-nguyen-chi-cuc-truong-thue-huyen-thuy-nguyen--630361/