Khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 474 triệu đồng

Ngày 23/4, Công an TP. Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thúy (sinh năm 1968, trú tại phường Phú Nhuận, TP. Huế) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thúy. Ảnh; Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, năm 2017, Trần Thị Minh Thúy gặp gỡ và thỏa thuận với 1 số người trú tại Thừa Thiên – Huế về việc lấy lại số tiền những người này đã góp đầu tư vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Thái Tuấn (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh).

Những người đã thỏa thuận với Thúy, gồm: Bà Ngô Thị Nguyệt (sinh năm 1964), Trần Thị Thiện Thúy (sinh năm 1960), Lê Thị Mỹ (sinh năm 1961) và ông Hà Kế (sinh năm 1963) cùng trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo thỏa thuận, 5 người trên phải đưa trước 20% số tiền đã đầu vào Công ty Thái Tuấn cho Trần Thị Minh Thúy. Trong trường hợp không lấy lại được tiền từ công ty Thái Tuấn, Thúy có trách nhiệm hoàn lại số tiền phần trăm này.

Tin lời Thúy, bà Nguyệt, Thiện Thúy, Mỹ và ông Kế nhiều lần đưa tiền cho bà Minh Thúy tổng số tiền là 474 triệu đồng. Tuy nhiên, Trần Thị Minh Thúy không thu hồi được tiền cho những người này và cũng không thực hiện hoàn trả số tiền 474 triệu đồng như thỏa thuận.

Cuối năm 2018, các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Minh Thúy đến cơ quan Công an TP. Huế.

Sau một thời gian tích cực xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của nghi can Trần Thị Minh Thúy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khoi-to-bat-tam-giam-mot-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-474-trieu-dong-20200423110558409.htm