Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại bạn bỏ vào vali

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) để điều tra về hành vi 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/11, Công an quận 7 nhận được thông tin về việc phát hiện một phần thi thể người chứa trong vali màu hồng đặt tại nhà vệ sinh tầng 1 của căn biệt thự được cho thuê làm Công ty Creata Việt Nam (số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7).

Sau khi nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, phát hiện thêm nhiều phần thi thể khác được bỏ trong bao xốp đen, để trong nhà vệ sinh tầng 3. Ngoài các phần thi thể trên, các tổ điều tra còn phát hiện nhiều vật dụng như kiềm cộng lực, cưa sắt dính máu.

Đối tượng Jeong In Cheol bị khởi tố về 2 hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Đối tượng Jeong In Cheol bị khởi tố về 2 hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Quá trình điều tra được biết, căn biệt thự trên do Jeong In Cheol thuê để mở công ty từ năm 2018 và Jeong In Cheol vừa làm thủ tục trả nhà đi đâu không rõ. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định, đó là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc). Jeong In Cheol được xác định là nghi can gây án. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã bắt được khi Jeong In Cheol đang lẩn trốn ở quận 2. Công an thu giữ xe ôtô KIA màu đen của nạn nhân mà Jeong In Cheol sử dụng để bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Jeong In Cheol khai nhận tháng 3/2019, Jeong In Cheol tình cờ gặp Han Tong Duk tại một quán ăn ở quận 7 và xin số điện thoại làm quen. Sau khi thân thiết, 2 người hùn hạp, mỗi người 1,8 tỷ để đầu tư tại KCN An Giang nhưng không thành công. Ngày 14/11/2020, Han Tong Duk đến công ty của Jeong In Cheol mượn 2,7 tỷ đồng. Jeong In Cheol đồng ý cho vay với điều kiện 2 ngày phải trả với cả vốn lẫn lời là 3,5 tỷ đồng. Để có tiền đưa cho Han Tong Duk, Jeong In Cheol phải vay thêm của em rể 1 tỷ.

Sau khi vay quá hạn nhiều ngày nhưng Han Tong Duk vẫn không trả nợ, Jeong In Cheol gọi điện đòi thì Han Tong Duk nói cấn nợ vào số tiền 1,8 tỷ mà Han Tong Duk hùn hạp với Jeong In Cheol dẫn đến mâu thuẫn. Không đòi được tiền, bị em vợ đòi nợ, Jeong In Cheol bị áp lực nên lên kế hoạch bắt cóc Han Tong Duk để đòi nợ, nếu không đòi được sẽ giết.

Trước khi thực hiện kế hoạch, Jeong In Cheol đi mua các dụng cụ như vali, kiềm cộng lực, 2 cây cưa sắt, túi nilon, găng tay cao su… sau đó làm thủ tục trả lại căn biệt thự. Ngày 26/11, Jeong In Cheol gọi điện rủ Han Tong Duk qua công ty nhậu sau đó lén bỏ thuốc ngủ vào bia để Han Tong Duk uống. Khi Han Tong Duk mê man, Jeong In Cheol dùng nhiều đôi găng tay nhét vào miệng nạn nhân rồi lấy đi 2 vòng kim cương đeo tay. Một lúc sau kiểm tra thấy Han Tong Duk đã tử vong, Jeong In Cheol kéo thi thể Han Tong Duk xuống nhà vệ sinh phân thi thể nạn nhân ra 11 phần cho vào vali và các túi nilon.

Sáng 27/11, Jeong In Cheol nhờ nhân viên đưa bán 2 chiếc vòng kim cương (trị giá khoảng 2,3 tỷ), tuy nhiên chủ tiệm chỉ trả 80 triệu nên Jeong In Cheol không bán. Đến chiều cùng ngày, Jeong In Cheol lái chiếc xe của Han Tong Duk rời khỏi căn biệt thự đến nhà một số người quen ở quận 2 lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-bat-tam-giam-hung-thu-sat-hai-ban-bo-vao-vali-622945/