Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nổ mìn tại nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Chiều ngày 23/2, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ôm mìn đến nổ tại nhà nữ giáo viên ở TP Hà Tĩnh lúc rạng sáng Mùng 2 Tết. VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT.

Theo đó, đối tượng Trần Phúc Đức, sinh năm 1975, trú ở Thạch Đài (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Giết người".

Hiện trường vụ nổ mìn trong nhà chị O, khiến 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị thương, ngạt khói.

Như báo Bảo vệ pháp luật điện tử đã thông tin trước đó, do mâu thuẫn tình cảm nên lúc 3h sáng ngày mùng 2 Tết (tức là ngày 17/2), Trần Phúc Đức đã điều khiển xe ô tô lao thẳng vào nhà chị M. H. O (SN 1973), ở ngách 4, ngõ 11, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh).

Trần Phúc Đức đã lao thẳng xe ô tô vào nhà chị O, đâm sập cánh cổng sắt kiên cố.

Cú đâm đã làm bung cánh cổng sắt kiên cố của nhà chị O. Sau đó Đức đã ôm quả mìn tự chế chạy vào nhà chị O kích nổ. Lúc này, trong nhà chị O có ông T. K. P và 2 trẻ nhỏ. Vụ nổ khiến Đức và ông P bị thương, 2 cháu nhỏ bị ngạt khói, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Quả mìn tự chế nổ tung 2 bậc tam cấp tại cầu thang dẫn lên tầng 2 nhà chị O.

Sau khi nổ mìn tự chế, Đức còn có hành động đổ xăng đốt nhà chị O. Rất may, vụ cháy không lan rộng.

Ngay sau khi gây án, CQĐT Công an TP Hà Tĩnh và Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, kịp thời bắt giữ đối tượng gây án sau 30 phút.

Được biết, giữa chị O và Đức có quan hệ tình cảm.

Bùi Văn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-no-min-tai-nha-nu-giao-vien-sang-mung-2-tet-49603.html