Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giang hồ ở Bình Thuận

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, chỗ ở hiện nay ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết để điều tra về hành vi 'Hủy hoại tài sản' được quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Văn Thảo bị lực lượng chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Thảo bị lực lượng chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào chiều ngày 3/6, các lực lượng của Công an Bình Thuận phối hợp Công an thành phố Phan Thiết tiến hành khám xét căn nhà của Nguyễn Văn Thảo ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết nằm bên bờ kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết. Tuy nhiên, khi các lực lượng Công an xuất hiện thì Nguyễn Văn Thảo đã rời đi trước đó, không còn ở trong căn biệt thự này.

Ngay sau đó, Công an Bình Thuận đã huy động lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Thảo.

Đến chiều tối ngày 5/6, lực lượng Công an đã bắt được Nguyễn Văn Thảo khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh và ngay trong đêm đã di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã lấy lời khai, tiến hành điều tra và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo.

Nguyễn Văn Thảo (còn gọi là Thảo “lụi”) là một giang hồ cộm cán tại Bình Thuận, có liên quan nhiều vụ hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Phan Thiết, bị người dân gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Vụ việc gần nhất vào ngày 21/5/2023, Nguyễn Văn Thảo đã huy động khoảng 20 đàn em đến đập phá 2 nhà dân ở phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thảo bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán ma túy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-giang-ho-o-binh-thuan-post756588.html