Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng phát tán clip 'nóng' giả mạo tại quán bar Sunny

Lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng làm giả, phát tán clip bar Sunny. Khai thác ban đầu, các đối tượng có mục đích là tăng tương tác cho trang web.

Thời gian vừa qua, nhiều trang web và mạng xã hội đăng tải các clip với tiêu đề "Thác loạn tại bar Sunny". Những clip này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhiều người xem nhầm tưởng đây là những cảnh trong bar Sunny ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng làm giả clip với mục đích tăng tương tác, gây chú ý cho trang web của mình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Các đối tượng làm giả clip với mục đích tăng tương tác, gây chú ý cho trang web của mình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tuy nhiên, qua điều tra lực lượng chức năng đã xác định đây là các clip giả mạo. Địa điểm không phải ở bar Sunny, Vĩnh Phúc.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng làm giả, phát tán các clip nói trên. Qua điều tra xác định, Ngô Văn Thắng (sinh năm 1992), tạm trú tại một tòa chung cư ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã tạo ra một loạt trang web soi kèo bóng đá, tin tức bóng đá...

Ba bị can là Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thành Đạt, Đặng Quốc Bình hỗ trợ, quản lý trang web. Khi thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất hiện, nhóm này đã "bắt trend", tìm 1 đoạn video ở trong phòng hát có 1 nữ giới trần truồng, uốn éo, khiêu dâm với 1 nam giới sau đó đăng tải lên các trang web nhằm gây sự chú ý, thu hút người xem và truy cập vào trang web do các đối tượng quản lý.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và khởi tố 3 bị can Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thành Đạt, Đặng Quốc Bình. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng theo quy định./.

Xuân Lộ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-3-doi-tuong-phat-tan-clip-nong-gia-mao-tai-quan-bar-sunny-858264.vov