Khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều nay (11-1), Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã công bố Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh Bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Xuân Hiền (1991) và Đinh Công Quân (1989), cùng trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về hành vi 'Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép' theo phê chuẩn của Viện KSND TP Đà Nẵng.

Chiều nay (11-1), Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã công bố Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh Bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Xuân Hiền (1991) và Đinh Công Quân (1989), cùng trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” theo phê chuẩn của Viện KSND TP Đà Nẵng.

Cơ quan ANĐT CATP đọc lệnh bắt tam giam đối với Đinh Xuân Hiền (ảnh trên) và Đinh Xuân Hiền ký vào Biên bản bắt bị can để tạm giam.

Cơ quan ANĐT CATP đọc lệnh bắt tam giam đối với Đinh Xuân Hiền (ảnh trên) và Đinh Xuân Hiền ký vào Biên bản bắt bị can để tạm giam.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng ANĐT, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP, trước đó, vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 27-12-2020, qua công tác TTKS của tổ công tác Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT CATP) đã phát hiện 1 xe ô tô 7 chỗ màu trắng, BKS 17A-178… do Đinh Xuân Hiền điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện trên xe chở thêm 5 người (trong đó có 1 người Việt Nam là tài xế Đinh Công Quân) và 4 người Trung Quốc, gồm: Wu Jia Wen (1995), Wang Cheng (1997), Yang Xiao Yu (1991) và Huang Zhi Min (1999). Tất cả những người này đều không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp.

Để làm rõ hành vi cũng như nhân thân, lai lịch các đối tượng, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp với Cơ quan ANĐT CATP tiến hành lấy lời khai. Qua đấu tranh, 4 đối tượng người Trung Quốc khai nhận: Do muốn sang Campuchia để làm việc nên đã thông qua đường dây có liên quan đến đối tượng tên “LAO CUI” để tổ chức cho nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, toàn bộ chi phí đều do đối tượng bên Campuchia lo liệu.

Tối ngày 25-12-2020, các đối tượng này cùng với “LAO CUI” vượt biên trái phép qua Việt Nam, đến rạng sáng ngày 26-12 -2020 thì được một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa xuống núi bằng xe máy, sau đó được 2 chiếc ô tô (không rõ đặc điểm xe, tài xế) chở về Hà Nội để đổi sang xe khác. 4 đối tượng người Trung Quốc trên đổi qua xe 17A-178… do 2 tài xế người Việt Nam điều khiển, khi chạy đến địa phận TP Đà Nẵng thì bị phát hiện. Tất cả nhóm người này sau đó được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đọc lệnh Bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Công Quân.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-1-2021, Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và Quyết định khởi tố bị can; ra lệnh Bắt bị can để tam giam đối với 2 tài xế người Việt Nam là Đinh Xuân Hiền và Đinh Công Quân. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn. Riêng 4 đối tượng người Trung Quốc, theo Thượng tá Nguyễn Công Danh, Cơ quan ANĐT CATP đã củng cố hồ sơ và chuyển giao cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP xử lý theo thẩm quyền.

Doãn Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_237225_khoi-to-bat-tam-giam-2-tai-xe-cho-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.aspx