Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng mua bán người

Sau khi bị bán sang Trung Quốc, Kha Thị T. khổ cực tứ bề và mới đây đã tìm được đường về quê hương sau 4 năm sống trong tủi cực.

Chiều 4/5, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lô Thị Thuyên (55 tuổi, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Kha Văn Ngọc (55 tuổi, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Hai bị can Thuyên và Ngọc.

Theo tài liệu điều tra, Ngọc và Thuyên bàn bạc tìm người đưa sang Trung Quốc bán, cả hai thống nhất đến nhà ông Kha Văn D. (trú tại huyện Tương Dương) động viên ông D. cho cháu Kha Thị T. (SN 1991, con của ông D.) đi làm ăn với 2 người sẽ có lương rất cao. Trong lúc đang gặp nhiều khó khăn, ông D. đồng ý cho cháu T. đi làm.

Ngày 2/9/2014, Thuyên bàn giao cháu T. cho Ngọc đưa xuống TP.Vinh giao cho đối tượng tên Ỏn (không rõ lai lịch cụ thể) và sau đó Ỏn đưa cháu T. ra Móng Cái rồi vượt biên sang Trung Quốc bán được 5,5 vạn nhân dân tệ.

Để tạo con đường làm ăn về sau, đối tượng Ỏn cũng sòng phẳng chia tiền cho Ngọc và Thuyên.

Sau 4 năm bị bán sang Trung Quốc, đến cuối tháng 2/2018, cháu T. đã tìm được đường về quê hương, làm đơn tố cáo Thuyên và Ngọc tới cơ quan chức năng.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồ Văn Ngọc

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khoi-to-bat-tam-giam-2-doi-tuong-mua-ban-nguoi-252872.html