Khởi tố, bắt kế toán trưởng tham ô 200 tỷ đồng

Chỉ hơn 3 năm làm việc nhưng Nguyễn Trung Thành, kế toán trưởng ở Đồng Tháp lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình đã tham ô 200 tỷ đồng.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành, 40 tuổi, thường trú khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Tham ô tài sản.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Tháp đọc lệnh bắt giam Nguyễn Trung Thành. Ảnh Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Tháp đọc lệnh bắt giam Nguyễn Trung Thành. Ảnh Công an

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến tháng 4/2020, Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng của một công ty (trụ sở tại cụm công nghiệp Thanh Bình) để tham ô tài sản. Tổng số tiền bị can bị cáo buộc tham ô lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Thành để phục vụ công tác điều tra.

Văn Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khoi-to-bat-ke-toan-truong-tham-o-200-ty-dong-362034.html