Khởi tố, bắt giam tài xế xe giường nằm cán chết hai cha con

Cơ quan công an khởi tố, bắt giam tài xế xe khách giường nằm tông hai cha con người đi đường ở Thừa Thiên - Huế chết thảm.

Về vụ “xe khách tông xe máy, cha và con trai chết thảm” xảy ra tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, trưa nay (12.2), Công an huyện Phú Lộc đã cung cấp thông tin về công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thành (SN 1987, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - người điều khiển xe khách giường nằm biển số 43B-027.08 gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai cha con chết thảm.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai cha con chết thảm.

Theo đó, tài xế Thành bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với khởi tố vụ án và khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc cũng đã tiến hành bắt giam Trần Quốc Thành để phục vụ cho công tác điều tra.

Tài xế xe giường nằm đã vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 11.2 tại Km853+100 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Vào thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển 43B-027.08 do tài xế Thành điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP.Huế - TP.Đà Nẵng, khi đến Km853+100 thì tông mạnh vào xe máy biển số 75K1- 161.24 lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm chiếc xe máy do ông Tô Quang (SN 1953, trú thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền) điều khiển chở theo người con trai ông Quang là Tô Thanh Sanh (SN 1993) bị ngã văng xuống đường.

Hậu quả, ông Quang và người con trai bị xe giường nằm cán tử vong ngay tại chỗ.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/khoi-to-bat-giam-tai-xe-xe-giuong-nam-can-chet-hai-cha-con-954932.html