Khởi tố, bắt giam nhóm thanh niên loạn đả lúc rạng sáng

Sau thời gian củng cố chứng cứ, ngày 5-5, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt giam 11 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Hải, Võ Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Niệm, Lê Công Cường, Nguyễn Long Vũ (cùng trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) và Nông Văn Phú, Trần Văn Đông, Nguyễn Thành Công, Võ Hữu Trung, Ngô Ngọc Duy, Hồ Công Minh (cùng trú P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi “ Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CA niêm phong số hung khí liên quan trong vụ việc.

Cơ quan CA niêm phong số hung khí liên quan trong vụ việc.

Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, trong lúc lực lượng Công an cùng các ngành tập trung các biện pháp phòng chống dịch thì số thanh thiếu niên côn đồ đã tụ tập băng nhóm tham gia đánh nhau gây bất ổn về ANTT. Nhóm thứ nhất do Nguyễn Hoàng Hải cầm đầu và nhóm thứ hai Nông Văn Phú cầm đầu đã có mâu thuẫn từ trước, đã không ít lần hẹn đánh nhau. Hai nhóm hẹn rạng sáng 26-3-2020 sẽ “cạch hàng” (đánh nhau) tại khu vực gần Công ty Vạn Phát thuộc địa bàn P. Bùi Thị Xuân. Chốt địa điểm xong, từ tối 25-3, cả hai nhóm đều chuẩn bị hung khí, phương tiện, băng keo để dán bảng số xe… chờ đến “giờ G” là xáp lá cà.

Đúng giờ hẹn, nhóm Hải đi trên 1 ô-tô và 3 xe máy gồm 11 đối tượng đã được dán biển số chở theo súng hoa cải, súng ngắn và dao rựa đến “chiến địa”, còn nhóm của Nông Văn Phú cũng trang bị hung khí không kém nhóm đối thủ là bao nhiêu. Tại đây, hai nhóm rượt đuổi nhau, hò hét, náo loạn từ điểm hẹn vòng qua nghĩa địa P. Bùi Thị Xuân làm nhiều người dân bức xúc. Hàng chục tên côn đồ đã hò hét, lao vào đánh chém nhau cộng với những tiếng súng nổ khiến ai chứng kiến cũng phải lo lắng, bất an. Quá trình rượt đuổi loạn đả chỉ dừng lại khi Nông Văn Phú bị trúng đạn vào đầu được đồng bọn chở vào bệnh viện. Mặc dù bị thương nhưng Nông Văn Phú không báo Cơ quan Công an, cả nhóm thống nhất tự làm tự chịu.

5 đối tượng “đầu trò” trong vụ loạn đả vào rạng sáng 26-3.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CATP Quy Nhơn đã làm rõ lai lịch hai nhóm đối tượng. Hiện Công an thành phố Quy Nhơn đang tiếp tục làm rõ, bắt giữ các đối tượng có liên quan còn đang lẩn trốn để xử lý nghiêm. Sau vụ việc trên, lãnh đạo CATP Quy Nhơn cũng chỉ đạo Công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, lập danh sách các băng nhóm, các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến để có biện pháp răn đe, giáo dục kịp thời, không để tái diễn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau bằng các hung khí tự chế nguy hiểm gây bức xúc trong nhân dân.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224358_khoi-to-bat-giam-nhom-thanh-nien-loan-da-luc-rang-.aspx