Khởi tố, bắt giam đối tượng nhiều lần giả văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng để lừa đảo

Số tiền ban đầu cơ quan chức năng xác định Dư lừa đảo bằng cách giả văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là 1,4 tỉ đồng.

Ngày 9/10, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dư (60 tuổi), ngụ quận Hải Châu, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dư.

Đối tượng Dư.

Dư và bà N., ngụ quận Cẩm Lệ quen biết nhau. Tháng 6/2017, Dư biết bà N. có nhu cầu mua đất nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Dư “giăng bẫy” bằng cách, nói với bà N., UBND TP.Đà Nẵng mở bán đấu giá nhà công sản trên đường Điện Biên Phủ. Nếu bà N. có nhu cầu Dư có thể “lo lót” giúp trúng thầu. Tưởng thật, bà N. đưa cho Dư 600 triệu đồng.

Sau đó, Dư làm tờ giấy photocopy giả mạo văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc bà N. trúng thầu căn nhà công sản.

Điều đáng nói, công an còn phát hiện Dư đã giả văn bản khác của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt một nạn 800 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-bat-giam-doi-tuong-nhieu-lan-gia-van-ban-cua-chu-tich-ubnd-tpda-nang-de-lua-dao-a452089.html