Khởi tố, bắt giam đối tượng đánh CSGT Biên Hòa

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 5-4 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 27-3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ để làm rõ vụ một nhóm người được cho là đã tấn công tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Hai thanh niên bị đưa về trụ sở để làm rõ là Hồ Lương Tuấn (20 tuổi) và Hồ Văn Mạnh (28 tuổi; cùng ngụ tỉnh Long An).

Hồ Văn Mạnh tại trụ sở công an

Hồ Văn Mạnh tại trụ sở công an

Trưa cùng ngày, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội CSGT Công an TP Biên Hòa gồm 3 người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần Bến xe Biên Hòa, thuộc phường Quang Vinh) thì phát hiện một thanh niên đi xe máy không có gương chiếu hậu, chở một phụ nữ từ hướng cầu Hóa An sang Bến xe Biên Hòa.

Lúc này, tổ cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển xe máy, được xác định là Hồ Văn Mạnh, chạy qua khoảng 20 m mới dừng lại. Cùng lúc, tổ cảnh sát phát hiện chiếc xe máy không có biển số. Lực lượng chức năng yêu cầu Mạnh đưa xe lên lề đường để xử lý.

Chiếc xe máy Mạnh dùng tham gia giao thông

Tuy nhiên, Mạnh không hợp tác mà còn lớn tiếng cự cãi, chửi bới tổ CSGT, sau đó gọi người nhà đến hỗ trợ. Khi có người nhà đến, Mạnh đã xông vào tấn công tổ cảnh sát bằng cây sắt, gây thương tích nhẹ, sau đó được nhiều người can ngăn.

Tại trụ sở công an, Mạnh thừa nhận điều khiển xe máy không biển số, không gương chiếu hậu. Tuy nhiên người này khai đã bị CSGT đã dùng gậy đánh vào tay nên mới bức xúc và phản ứng.

X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-bat-giam-doi-tuong-danh-csgt-bien-hoa-2019040519413881.htm