Khởi tố, bắt giam đối tượng cầm đầu vụ khai thác gỗ trái phép

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu trong vụ khai thác trái phép gần 20,3m3 gỗ trên địa bàn huyện; đồng thời, khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án.

Ngày 9/3, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Xuân Chiến (SN 1994, trú TDP 5, thị trấn Kbang, huyện Kbang). Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ khai thác trái phép gần 20,3m3 gỗ trên địa bàn huyện.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2020, Đặng Xuân Chiến cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý, địa giới hành chính xã Lơ Ku, huyện Kbang.

Đầu tháng 1/2021, trong quá trình tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại vị trí nói trên. Qua đo đếm, cơ quan chức năng xác định tổng số gỗ thiệt hại là gần 20,3m3.

Đối tượng Đặng Xuân Chiến (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

Đối tượng Đặng Xuân Chiến (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, yếu tố tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời, chuyển hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 25/1, Công an huyện Kbang đã xác định Võ Duy Pháp (SN 1995, trú thôn 5, xã Đông, huyện Kbang) và Phạm Văn Quyết (SN 1999, trú Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang) có liên quan đến vụ việc nên ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Đến nay, Công an huyện Kbang đã xác định được Đặng Xuân Chiến là đối tượng cầm đầu trong vụ khai thác trái phép gần 20,3m3 gỗ tại tiểu khu 137 và 138.

Hiện, Công an huyện Kbang đang khẩn trương đấu tranh mở rộng, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của nhân viên bảo vệ rừng để dẫn đến vụ việc.

Chí Hào

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-bat-giam-doi-tuong-cam-dau-vu-khai-thac-go-trai-phep-633276/