Khởi tố, bắt giam các đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp

Các đối tượng liên quan đến vụ thuê xe tang vận chuyển hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố.

Liên quan đến vụ việc "Bắt đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp", ngày 13/2, tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt thêm một đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Quàng Thị In tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Quàng Thị In tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, sau khi lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đó là Quàng Văn Tiến (23 tuổi), trú xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Lường Văn Thành (18 tuổi), trú bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện huyện Điện Biên thu giữ 70 gói là ma túy tổng hợp bên trong có chứa khoảng 14.000 viên hồng phiến.

Ngay sau đó, một tổ công tác đã nhanh chóng lên đường tới tỉnh Điện Biên để bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán, trái phép chất ma túy có quy mô lớn này. Tại Điện Biên, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an 2 tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Quàng Thị In (52 tuổi), trú xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là mẹ của đối tượng Quàng Văn Tiến.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14h ngày 2/2 (tức 28 Tết Nguyên đán), trước số nhà 30 Lê Lợi, TP.Huế, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy là Quàng Văn Tiến và Lường Văn Thành. Công an thu giữ từ các đối tượng này 70 gói ma túy tổng hợp với 14.000 viên hồng phiến.

Qua điều tra ban đầu, để qua mặt công an, Tiến và Thành cho ma túy vào tiểu sành bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang BKS: 27B - 003.66 để vận chuyển. Dọc đường đi, 2 đối tượng đã thắp hương, rải vàng mã như một đám tang thật.

Bước đầu, Tiến và Thành khai nhận, số ma túy trên Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Mua xong, Tiến rủ Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế tiêu thụ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-bat-giam-cac-doi-tuong-thue-xe-tang-cho-14-000-vien-ma-tuy-tong-hop-a421908.html