Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng hiếp dâm người khuyết tật tại Thái Bình

Lợi dụng việc chị B. là người khuyết tật, sức kháng cự yếu, hai đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị.

Lợi dụng việc chị B. là người khuyết tật, sức kháng cự yếu, hai đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị.

Theo tin từ Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an Thàn phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Cụ thể, hai đối tượng này là Phạm Văn Nết (SN 1978, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thiêm (SN 1980, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ án này là chị C.T.B. (SN 1978, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Chị B. là người khuyết tật,

Trung tá Cao Giang Nam cho biết, Phạm Văn Nết và Nguyễn Huy Thiêm bị bắt vào ngày 17/12 tại Thành phố Thái Bình.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Công an Thành phố Thái Bình thu thập chứng cứ, tài liệu để điều tra, xử lý.

2 đối tượng hiếp dâm người khuyết tật tại Thái Bình đã bị bắt giữ. Ảnh minh họa

2 đối tượng hiếp dâm người khuyết tật tại Thái Bình đã bị bắt giữ. Ảnh minh họa

Được biết, hôm 12/9 mới đây, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) cũng đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (49 tuổi) 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tòa tuyên buộc bị cáo Hưng phải bồi thường 62 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, cháu P.T.Q.M (15 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, sống với dì và ông bà ngoại tại quận Phú Nhuận.

Khoảng tháng 8/2015, thấy bé gái có dấu hiệu bất thường, gia đình đưa đi khám phát hiện M. mang thai hơn 2 tháng.

Thông qua người phiên dịch, Na khai với Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận rằng bị Hưng, một người thuê phòng trọ gần nhà xâm hại tình dục 2 lần.

Cụ thể, hành vi xâm hại lần thứ nhất diễn ra vào khoảng tháng 2/2015. Lần thứ hai là khoảng 4 tháng sau đó.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khoi-to-bat-giam-2-doi-tuong-hiep-dam-nguoi-khuyet-tat-tai-thai-binh-a255889.html