Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng chém người gần đứt lìa bàn tay

Chiều 7/9, Viện KSND Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Viết Thành (SN 1988, ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985 ở xã Song Lộc, huyện Can Lộc) trong vụ 'chém người gần đứt lìa bàn tay phải'.

Các đối tượng: Hiếu (bên trái), Thành tại cơ quan chức năng

Trước đó, tối 23/7/2017, khi đi ô tô qua quán cà phê Cream (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh), Thành và Hiếu tình cờ phát hiện Phạm Anh Tuấn (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) và Nguyễn Mạnh Hào (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) đang ngồi uống nước bên trong.

Do trước đó bị đánh nên Thành và Hiếu liền xuống xe, cầm theo 2 con dao thủ sẵn từ trước, đi vào quán cà phê. Thấy Tuấn đang ngồi uống nước ở bàn trong tư thế quay lưng ra đường, Thành cầm dao chém mạnh theo hướng từ trên xuống vào vùng đầu. Nghe tiếng bạn cảnh báo, Tuấn giơ tay phải đỡ nhát dao này và vùng dậy bỏ chạy.

Thành và Hiếu tiếp tục truy đuổi, chém thêm nhiều nhát vào người và tay Tuấn. Nạn nhân sau đó bị kiệt sức, gục xuống đường.

Chưa dừng ở đó, Thành tiến sát Tuấn định chém tiếp thì có người khuyên dừng lại nên cùng Hiếu lên ôtô, rời khỏi hiện trường.

Phải đợi khi nhóm côn đồ rời đi, người dân mới dám đưa Tuấn đi cấp cứu với vết thương gần đứt lìa bàn tay phải, tổn hại sức khỏe 38%.

Hoàng Long – Bùi Lâm

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-giam-2-doi-tuong-chem-nguoi-gan-dut-lia-ban-tay/140004.htm