Khởi tố, bắt đối tượng trộm 32 điện thoại di động

Ngày 7-11, Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ninh Văn Lợi (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ninh Văn Lợi tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ ngày 21-10, Lợi đột nhập vào tiệm điện thoại Đồng Dương (thôn Đông Nhì, xã Bình Lâm, Hiệp Đức) do ông Lê Đồng Dương (trú tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) làm chủ, lấy 32 chiếc điện thoại các loại.

Sau đó trở về nhà, Lợi đã lựa chọn các loại điện thoại có giá trị để mang đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi, như: huyện Thăng Bình, TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng… với tổng số tiền cầm cố, bán điện thoại trộm cắp khoảng 33 triệu đồng.

Lợi khai nhận, số tiền bán điện thoại, đối tượng đã đem mua một chiếc xe máy và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38166502-khoi-to-bat-doi-tuong-trom-32-dien-thoai-di-dong.html