BTS, Bruno Mars sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử của Grammy 2022?

Billboard đưa ra dự đoán 6 nghệ sĩ sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử của Grammy 2022, trong đó có BTS, Olivia Rodrigo, Bruno Mars...

Giải Grammy 2022 sẽ chính thức công bố các đề cử vào cuối tháng 11/2021. Trước đó, trang Billboard dự đoán 6 nghệ sĩ sẽ phá vỡ kỷ lục đề cử của Grammy 2022, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, Olivia Rodrigo, Bruno Mars...

Năm nay, Grammy cũng thay đổi một số quy tắc đề cử và chấm giải, ảnh hưởng đền đề cử của một số hạng mục như Album của năm, Bản ghi nhạc Dance/EDM của năm...

Bruno Mars

Với bản hit “Leave the Door Open”, Billboard dự đoán Bruno Mars có thể đạt được 6 đề cử cho các hạng mục. Nếu đúng vậy, Bruno Mars sẽ trở thành nghệ sĩ thứ 3 trong lịch sử Grammy đạt được 6 đề cử trong 1 năm (sau Frank Sinatra and Beyoncé với 7 đề cử).

“Leave the Door Open” kết hợp cùng Anderson .Paak, Silk Sonic, đánh dấu sự trở lại của Bruno Mars sau 2 năm vắng bóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Là ca khúc R&B pha soul, “Leave the Door Open” lấy cảm hứng từ các nhóm nhạc soul ở Philadelphia hồi thập niên 1970. Ca từ đặc biệt ngọt ngào, mang lại những điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Bài hát nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ phía các nhà phê bình với những mỹ từ như “không thể chê vào đâu được”. Giọng của Mars được miêu tả như “đòn roi ngọt ngào” trong khi Paak thì “rap và hát xuyên qua làn sương mù mờ ảo”. Giọng hát ấy lại còn được bè phối nhịp nhàng trên những âm thanh rung động của nhạc cụ, đủ sức lôi cuốn người nghe đến phút cuối cùng.

Bruno Mars đã giành được 11 giải Grammy, trong đó có "Bản thu âm của năm" cho “24K Magic" vào năm 2018. Trong khi đó, Anderson Paak đã từng 4 lần đoạt giải Grammy ở hạng mục rap và R&B.

Taylor Swift

Với “Willow”, nhiều khả năng Taylor Swift sẽ có bài hát thứ 6 trong sự nghiệp nhận được đề cử cho Bài hát của năm (Song of the year). Cô sẽ có cơ hội đứng chung với Paul McCartney và Lionel Richie khi cũng có 6 ca khúc từng được đề cử Bài hát của năm. Cả Paul và Linonel đã từng chiến thắng ở hạng mục này nhưng đến giờ Taylor Swift vẫn đang trắng tay.

Ngoài ra, Taylor cũng có thể lần thứ 5 liên tiếp được đề cử cho Album của năm. Cả 2 album “evermore” và “Fearless (Taylor’s Version)” đều đủ điều kiện để đề cử cho hạng mục này.

Taylor Swift là cái tên khá quen thuộc với Grammy trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2010, Taylor là nghệ sĩ trẻ nhất giành giải Album của năm trong lịch sử giải thưởng này. Năm 2016, Swift tiếp tục chiến thắng hạng mục Album của năm lần thứ 2. Và đến 2021, Grammy lại một lần nữa xướng tên Taylor Swift cũng tại Album của năm. Tổng cộng, Taylor đã mang về 11 cúp Grammy danh giá cho mình.

Billie Eilish

Billie Eilish đã từng “oanh tạc” Grammy với 2 giải Bản ghi âm của năm (Record of the year) liên tiếp cho “bad guy” và “everything i wanted”. Năm nay, Grammy tiếp tục có thể ghi dấu Billie lần thứ 3 với bản hit “Therefore I Am” hoặc “Your Power”.

Trước đây, chỉ có 1 nghệ sĩ duy nhất nắm kỷ lục chiến thắng 2 năm liên tiếp và được đề cử cho năm thứ 3 là Roberta Flack với “The First Time Ever I Saw Your Face” và “Killing Me Softly With His Song”. Tuy nhiên, ở lần đề cử thứ 3, Roberta đã để thua Olivia Newton-John tại lễ trao giải năm 1975.

Năm nay, nếu giành chiến thắng, Billie Eilish sẽ ghi tên mình vào lịch sử giải Grammy với chiến thắng 3 năm liên tiếp.

Trong sự nghiệp của mình, tính tới thời điểm hiện tại, Billie Eilish đã giành được 7 giải Grammy. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng giành giải "Album của năm" cho “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Khi đó Bilie Eilish mới 18 tuổi.

H.E.R

H.E.R có thể nhận được đề cử thứ 3 cho Album của năm với “Back of my mind”. Trước đó, nữ ca sĩ đã từng được đề cử ở hạng mục này với album “I used To Know Her”.

Nếu được đề cử, H.E.R (24 tuổi) sẽ là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử của giải Grammy 3 lần được góp mặt trong bảng đề cử Album của năm kể từ Streisand với album “My Name Is Barbra năm 1965.

Tính tới thời điểm hiện tại, H.E.R cũng đã “sưu tập” được 4 giải Grammy. Cô đã từng góp mặt ở đề cử cho 4 hạng mục lớn nhất của Grammy. Trong đó có chiến thắng cho cả Album của năm và Bài hát của năm với “I Can't Breathe”.

BTS

BTS có thể trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử ở hạng mục Bản thu âm của năm với “Butter”. Được phát hành vào 21/5/2021, "Butter" là ca khúc tiếng Anh thứ hai của BTS sau bản hit đình đám "Dynamite". Thuộc thể loại dance-pop với giai điệu sôi động, ca khúc bắt tai ngay từ những giây phút đầu tiên.

"Butter" mang không khí vui nhộn, bùng nổ năng lượng và sức sống tuổi trẻ. Ca khúc này đã mang về cho BTS nhiều thành tích ấn tượng, đặc biệt là việc giữ vững vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp.

BTS từng giành được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2021 với "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" cho "Dynamite".

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo (18 tuổi) có thể là nghệ sĩ trẻ thứ 2 trong lịch sử Grammy nhận được đề cử ở 4 hạng mục lớn nhất Grammy chỉ trong một năm. Người đang nắm giữ kỷ lục này là Billie Eilish được đề cử khi chỉ mới 17 tuổi.

Năm qua, Olivia Rodrigo đã phát hành album phòng thu đầu tay “Sour” với bài hát chủ đề là “Drivers license”. Chứa đựng những ca từ sâu sắc đến đau lòng, "Drivers License" là một bản ballad mang những yếu tố của bedroom pop, indie pop, power pop và teen pop. Bài hát ghi lại những cảm xúc nhiều mặt mà Rodrigo phải chịu đựng sau một lần đổ vỡ và được giới phê bình khen ngợi rất nhiều về giọng hát tuyệt vời và cách những nhạc cụ phối hợp với nhau.

"Drivers License" đã đứng đầu BXH Billboard Hot 100 của Mỹ và đưa Rodrigo trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng. Bài hát đã 8 tuần liên tiếp nằm ở vị trí Quán quân, trở thành bài hát đứng đầu lâu nhất cho một đĩa đơn đầu tay.

Trước đây, Olivia Rodrigo chưa từng được đề cử cho bất kỳ hạng mục nào của Grammy và nhiều người dự đoán, "Drivers license" sẽ mang về cho cô giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp./.

Thanh Giang/VOV.VN Theo: Billboard

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/bts-bruno-mars-se-pha-vo-ky-luc-de-cu-cua-grammy-2022-904587.vov