Khởi tố băng nhóm tội phạm

Ngày 18-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thanh Vũ (tức Vũ 'bông hồng') và bốn đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

An ninh - Trật tự

Theo tài liệu điều tra, băng nhóm của Vũ "bông hồng" có nhiều hoạt động phi pháp: đánh bạc trên mạng, tổ chức đá gà trực tuyến, lô đề, cho vay nặng lãi, bảo kê,... phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố phía nam nhất là ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Tạm giữ tám đối tượng liên quan tín dụng đen

Ngày 18-1, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) tạm giữ tám đối tượng, cùng hàng trăm hợp đồng cho vay nợ để điều tra liên quan hoạt động tín dụng đen. Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan hoạt động tín dụng đen và nhiều hung khí... Bước đầu, các đối tượng khai nhận, hằng ngày, đi dán tờ rơi và mời chào người dân, nhất là công nhân lao động vay với lãi suất cao. Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xông vào trạm y tế, giết người

Chiều 18-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ Nguyễn Hữu Nghĩa (20 tuổi, người địa phương) xông vào trạm y tế, gây án mạng. Theo đó, vào tối 17-1, tại xã Duy Nghĩa, Nghĩa và Nguyễn Thành T. (27 tuổi, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đánh nhau. T. bị thương tích được đưa vào Trạm y tế xã Duy Nghĩa sơ cứu vết thương. Khi nhân viên y tế băng bó vết thương, Nghĩa xông vào đâm tiếp làm T. chết. Sau đó, Nghĩa bỏ trốn và được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Hàng hóa nhập lậu

Ngày 18-1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phá vụ án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ: 32.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. PC03 cũng phá vụ án buôn lậu điện thoại đã qua sử dụng bằng đường hàng không từ Hàn Quốc về Việt Nam, giữ một đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, thu giữ 200 cái điện thoại các loại, trị giá hàng hóa khoảng 1,6 tỷ đồng.

* Các đơn vị chức năng của Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá vụ án kinh doanh rượu ngoại nhập lậu, phát hiện và tạm giữ một đối tượng có hành vi sử dụng ô-tô biển số quân đội giả để vận chuyển rượu ngoại nhập lậu. Tang vật thu giữ 4.710 chai rượu ngoại các loại, 95 kiện hàng hóa (bên trong chứa bánh kẹo, đồ chơi trẻ em…).

Mạo danh để lừa đảo

Ngày 18-1, Ðại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðác Lắc cho biết, đơn vị đang gấp rút vào cuộc điều tra vụ trường đào tạo lái xe "mạo danh" trực thuộc trường của Bộ Công an để lừa đảo học viên nộp tiền học và thi bằng lái ô-tô.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin từ phản ánh của người dân, Giám đốc Công an tỉnh Ðác Lắc, Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã mời một số đối tượng liên quan lên làm việc. Trước đó, vào đầu tháng 9-2018, một tài khoản trên Facebook đã đăng những dòng thông tin về việc Trường đại học phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an mở cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe có địa chỉ đóng tại 263 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột. Tài khoản này còn quảng cáo: Hỗ trợ lấy bằng trước Tết cấp tốc; hỗ trợ đào tạo vững chắc tay lái 100% cho các học viên; hỗ trợ giảm toàn bộ học phí cho bộ đội xuất ngũ… Vì thế, rất nhiều người dân địa phương nộp tiền theo học tại đây.

Cháy quán ăn

Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 18-1, một đám cháy bùng phát từ một quán ăn ở số 16 đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các cửa hàng gần đó, khiến nhiều người chung quanh hoảng hốt tháo chạy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát cứu hỏa đã huy động năm xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Ðến khoảng 8 giờ 50 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến một người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí ga.

Tội phạm ma túy

Ðại tá Phạm Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 17-1 tại khu vực mốc 55, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (tỉnh Ðiện Biên), lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Ly A Súa (SN 1977) và Hùa A Chớ (SN 1988) người dân tộc Mông cùng trú tại bản Huổi Hông, cụm Pa Lăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào) đang vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 3 kg thuốc phiện…

Bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

Chiều ngày 18-1, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt giữ Trần Thế Khương (SN 1979, trú tại tổ 18A, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) khi đối tượng này đang dùng súng tự chế để cướp ngân hàng.

Tại Cơ quan điều tra, Khương khai nhận đã cầm khẩu súng tự chế đi vào Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hạ Long, địa chỉ số 74 đường Trần Hưng Ðạo, thuộc tổ 8 khu 1, phường Trần Hưng Ðạo, TP Hạ Long. Tại quầy giao dịch số 2, Khương dùng súng đe dọa, ép nhân viên giao dịch và thủ quỹ của ngân hàng chuyển vào tài khoản của Khương hơn một tỷ đồng.

Khi hai nhân viên ngân hàng đang thực hiện yêu cầu của đối tượng thì lực lượng công an kịp thời đến bắt quả tang Khương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38956002-an-ninh-trat-tu.html