Khởi tố băng nhóm dàn cảnh cướp hơn 35 tỉ đồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ án bắt cóc, chiếm đoạt 35 tỉ đồng của một doanh nhân tại cao tốc TPHCM – Dầu Giây.

Chiều nay (25/6), Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2020. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cảnh sát hình sự, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can trong vụ cướp 35 tỉđồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây về tội "Cướp tài sản".

 Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cảnh sát hình sự trả lời tại cuộc họp báo

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cảnh sát hình sự trả lời tại cuộc họp báo

Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, quê Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TP HCM), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Mai Xuân Phốt (SN 1992, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Về thông tin cho rằng nạn nhân kinh doanh tiền ảo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết ở Việt Nam, tiền điện tử chưa được pháp luật công nhận. Hiện Cơ quan công an đang tập trung điều tra về hành vi cướp tài sản. Nội dung kinh doanh tiền ảo sẽ được cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá căn cứ các quy định pháp luật, từ có có hình thức xử lý phù hợp.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ

Trước đó, vào giữa tháng 5, ông K chở vợ và đứa con nhỏ di chuyển ôtô trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô khác chạy cùng chiều.

Sau va chạm giao thông, ông K xuống xe giải quyết thì bất ngờ bị các đối tượng ập đến khống chế đưa lên 2 ôtô khác nhau chở đi. Nhóm đối tượng còn phá hủy camera hành trình, định vị gắn trên ô tô nạn nhân rồi cướp luôn xe này tẩu thoát.

Các đối tượng chở vợ chồng và con nhỏ đến một nơi heo lánh rồi giam cầm suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó rút khẩu súng ngắn kề vào đầu người chồng, dọa chích kim tiêm dính máu người mắc HIV vào người vợ và đứa con để ép phải cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để truy cập vào ví điện tử, từ đó chuyển tiền qua tài khoản của chúng.

Sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn, nhóm đối tượng thả các nạn nhân tại 1 khu vực vắng vẻ ở quận 2 (TP HCM) rồi tẩu thoát.

Thoát nạn, gia đình này liền trình báo toàn bộ vụ cướp với lãnh đạo Bộ Công an. Cụ thể, họ cho biết số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt từ ví điện tử quy đổi ra tiền khoảng 35 tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện một nhóm tội phạm chuyên sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ cao, nhắm tới tài sản đặc thù có giá trị lớn của các nạn nhân.

Bước đầu, các nghi phạm khai quá trình kinh doanh ví điện tử thua lỗ triền miên. Cho rằng ông K. là nguyên nhân làm mất tiền, họ lên kế hoạch cướp tài sản.

Đỗ Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khoi-to-bang-nhom-dan-canh-cuop-hon-35-ti-dong-tren-cao-toc-tp-hcm-dau-giay-348414.html