Khởi tố 9 vụ án tham nhũng nhưng không phát hiện số tiền tham nhũng

Trong 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan tố tụng Đắk Lắk khởi tố 9 vụ án tham nhũng nhưng không phát hiện số tiền tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng gây ra.

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng trong 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan tố tụng Đắk Lắk khởi tố 9 vụ án liên quan đến tham nhũng, nhưng không thu hồi được tài sản để khắc phục hậu quả.

Theo đó, đầu năm đến nay các ngành tố tụng của tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 18 tin báo về tham nhũng. Cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết 12 tin báo (trong đó khởi tố 9 vụ, chuyển 3 vụ), đang tiếp tục xác minh 6 tin báo.

Tuy nhiên, trong 9 vụ án đã khởi tố, cơ quan chức năng không phát hiện số tiền tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng gây ra. Từ đó, số tài sản, tiền do tham nhũng gây ra không có để thu hồi; đến nay những cán bộ đứng đầu các cơ quan để xảy ra tham nhũng chưa bị xử lý trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk ngày 6/12. Ảnh: Minh Quý.

Cũng theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, địa phương đã kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể, 51 cá nhân có sai phạm; toàn tỉnh ban hành 937 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua công tác này, địa phương “chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng”.

“Nguyên nhân việc xử lý tham nhũng còn hạn chế là do công tác kê khai tài sản, thu nhập của một số lãnh đạo còn mang tính hình thức. Không chỉ vậy, việc phát hiện và xử lý vi phạm tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả; công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít nên chưa có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa sai phạm”, báo cáo nêu.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-9-vu-an-tham-nhung-nhung-khong-phat-hien-so-tien-tham-nhung-post801963.html