Khởi tố 80 người trong vụ băng áo cam phá quán nhậu ở TP.HCM

Điều tra vụ băng áo cam đập phá quán nhậu ở TP.HCM, cơ quan công an đã khởi tố 80 người về nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 người liên quan vụ băng áo cam đập phá quán nhậu ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điều tra vụ án này, đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 80 bị can để điều tra về các tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

 Mai Nguyễn Xuân Thành, người khởi xướng vụ băng áo cam phá quán nhậu ở Bình Tân. Ảnh: Lê Trai.

Mai Nguyễn Xuân Thành, người khởi xướng vụ băng áo cam phá quán nhậu ở Bình Tân. Ảnh: Lê Trai.

Theo điều tra, tối 5/6, khoảng 200 thanh niên mặc áo cam đi xe máy đến trước quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân. Sau khi chửi bới, một số người cầm dao tự chế, 3 chĩa xông vào quán đập phá bàn ghế và gây thương tích cho một người đàn ông.

Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe rời đi theo hướng về phường Bình Trị Đông B.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Nhóm áo cam do Mai Nguyễn Xuân Thành khởi xướng đã huy động lực lượng đến giải quyết mâu thuẫn với đối thủ.

Không gặp được người cần tìm nên nhóm của Thành đã đập phá quán nhậu, đánh một người bị thương.

Kẻ khởi xướng vụ băng áo cam quậy quán nhậu kêu gọi đồng bọn đầu thú Người khởi xướng vụ băng áo cam quậy quán nhậu ở Bình Tân kêu gọi đồng bọn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-80-nguoi-trong-vu-bang-ao-cam-pha-quan-nhau-o-tphcm-post1152449.html