Khởi tố 8 người trong đường dây đánh bạc 600 tỷ do xã hội đen cầm đầu

Việt cùng đàn em thường cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu 'xã hội đen', dùng súng uy hiếp và cưỡng đoạt tài sản với người chưa trả nợ.

Sáng 2/10, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Từ phải sang: Vi, Huy, Việt và những người có liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị can gồm: Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Trường, Hạ Ngọc Vi, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Tuấn (cùng ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Đông (ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Việt Cường, Ngô Văn Dũng (cùng ngụ Gia Lai).

Các trinh sát phát hiện từ tháng 7, Việt cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng. Những người tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc có tiền án tiền sự ở các địa phương Quảng Nam, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP.HCM...

Theo công an, Việt cùng đàn em thường cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, dùng súng uy hiếp và cưỡng đoạt tài sản với người chưa trả nợ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 22/9, gần 100 trinh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng, Gia Lai đồng loạt khám xét nhà riêng của 19 người có liên quan.

Công an bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc qua mạng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng vận động 3 người ra đầu thú.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 điện thoại di động, 1 laptop, 1 Ipad, 3 ôtô và 437 triệu đồng.

Đại tá Dũng còn cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-8-nguoi-trong-duong-day-danh-bac-600-ty-do-xa-hoi-den-cam-dau-post881202.html