Khởi tố 7 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi 'Bắt giữ người trái pháp luật'.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Tuấn Anh, 35 tuổi ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Đặng Ngọc Đạt, 26 tuổi ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đặng Việt Linh, 27 tuổi; Trương Vương Hoàn, 29 tuổi cùng ở tỉnh Hưng Yên; Đào Thị Hà, 42 tuổi; Nguyễn Đăng Phương, 32 tuổi; Phạm Quang Trường, 32 tuổi cùng ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, anh Nguyễn Cao Nguyên, 39 tuổi ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội vay nợ của Đào Thị Hà và Trần Tuấn Anh. Thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh quen Hà, sau đó 2 đối tượng bàn nhau đến quán karaoke của Nguyên ở huyện Quốc Oai để đòi nợ.

Ngày 3/1, Tuấn Anh cùng Đạt, Linh, Vương, Hoàn điều Nguyên ra ngoài rồi khống chế và ép anh Nguyên sang xe của Hà, Phương và Trường. Sau đó, nhóm của Hà đưa anh Nguyên về văn phòng tuyển dụng của Hà tại thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Tại đây, nhóm của Hà và Tuấn Anh tiếp tục khống chế, đe dọa và yêu cầu anh Nguyên gọi điện cho người thân mang tiền lên trả nợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Tiên Du đã nhanh chóng điều tra, giải cứu anh Nguyễn Cao Nguyên an toàn và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-7-doi-tuong-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-178963.html