Khởi tố 6 đối tượng giết voọc quý hiếm

Ngày 27/12, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 6 người đăng tải hình ảnh và phát trực tiếp video giết hại dã man một cá thể Voọc chân nâu quý hiếm.

Cụ thể, 6 bị can trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị khởi tố gồm: Phan Trọng Sơn (SN 1973), Thái Kim Hồng (SN 1967), Thái Văn Sáng (SN 1977), Phan Văn Hợi (SN 1983), Thái Đình Quy (SN 1960), Thái Vinh Quang (SN 1959).

6 đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố

6 đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố

Trước đó, trưa 17/11, trên tài khoản Facebook 'Phan Hợi' đã phát trực tiếp và đăng tải video ghi lại hình ảnh mấy người đàn ông đã giết một cá thể voọc chà vá chân nâu bị trói 2 tay, nằm bất động dưới nền đất một nhà dân rồi lấy óc để ăn sống và uống rượu tại chỗ. Cá thể voọc này sau đó đã bị nhóm người cho vào chậu nước sôi rồi đưa ra cạo sạch lông để nấu thịt ăn khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình và phẫn nộ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, xác minh danh tính của nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra, ngày 17/11/2018, Phan Trọng Sơn bán cho Thái Kim Hồng 1 con Voọc với giá 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng). Sau khi mua Voọc, Hồng gọi Phan Văn Hợi, Đặng Văn Biên, Thái Đình Quy, Thái Văn Sáng, Thái Vinh Quang đến nhà Sáng giết thịt con Voọc để làm mồi ăn nhậu. Trong quá trình giết thịt, Phan Văn Hợi sử dụng điện thoại di động quay toàn bộ diễn biến đồng thời phát trực tiếp lên mạng xã hội qua tài khoản facebook cá nhân.

Voọc chà vá chân nâu bị nhóm đối tượng giết rồi đăng video lên facebook

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, 6 người này đang bị cơ quan Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê làm rõ hành vi 'vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' và xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào săn bắt, giết, nuôi, nhốt; vận chuyển, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm... bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/khoi-to-6-doi-tuong-giet-vooc-quy-hiem