Khởi tố 5 người không tố giác tội phạm giết người ở Phú Yên

Năm thanh niên ở Phú Yên bị khởi tố do có hành vi không tố giác tội phạm, tạo điều kiện để hung thủ lẩn trốn.

Sáng 16-9, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hoàng (37 tuổi, ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên), Lê Thị Bảo Trâm (24 tuổi, ngụ phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) cùng tội che giấu tội phạm.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can đối với Lương Thế Cường (25 tuổi, ngụ phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên), Nguyễn Công Hoan (34 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa), Huỳnh Ngọc Lĩnh (23 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) tội không tố giác tội phạm.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 6-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thiện (còn gọi là Tí Vân, 34 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa) để điều tra tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 4-9, anh Nguyễn Tùng Lâm (25 tuổi, ngụ xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tạm trú phường 7, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn đến chơi tại một quán cà phê Coco trên đường Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa.

Lát sau, Nguyễn Bá Thiện cùng bảy người bạn kéo đến quán cà phê trên. Cho rằng một thanh niên trong nhóm của Lâm đang có quan hệ yêu đương với bạn gái của mình, Thiện cùng nhóm thanh niên gây sự rồi lao vào đánh nhau với nhóm Lâm. Trong lúc ẩu đả, Thiện dùng dao đâm vào ngực phải Lâm làm nạn nhân chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyễn Bá Thiện khi mới bị bắt. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Nguyễn Bá Thiện lẩn trốn tại nhiều nơi. Lương Thế Cường, Nguyễn Công Hoan, Huỳnh Ngọc Lĩnh biết rõ hành vi phạm tội của Thiện nhưng không tố giác tội phạm.

Còn Nguyễn Đình Hoàng, Lê Thị Bảo Trâm cố tình che giấu tung tích, tạo điều kiện để Thiện lẩn trốn. Đến chiều 5-9, Thiện bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Thiện có ba tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Thiện sử dụng ma túy và là một nghi phạm rất nguy hiểm.

Lê Văn Tiên

Nguyễn Duy Quốc

Cũng liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra thông báo truy tìm Lê Văn Tiên (biệt danh Cáo, 28 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Duy Quốc (24 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa). Cơ quan điều tra xác định hai người này đã cùng Nguyễn Bá Thiện vào quán cà phê Coco Coffee để gây sự, dẫn đến án mạng.

Khi phát hiện nghi can trên thì giữ lại, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên qua số điện thoại (069) 436.2330 và điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại: 091.4221685.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-5-nguoi-khong-to-giac-toi-pham-giet-nguoi-o-phu-yen-938620.html