Khởi tố 5 con bạc

Chiều 11-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam: Nguyễn Đức Huy (1989), Hồ Tăng Lợi (1983, cùng trú TP Đà Nẵng) về hành vi “Gá bạc”; Phan Hoàng Vũ (1979), Trịnh Minh Sang (1984, cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tín (1987, trú Quảng Nam) về hành vi “Đánh bạc”. Huy là chủ quán cà-phê Tèo Em tại địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền từ tháng 2-2019. Đến tháng 3-2019, Huy rủ Lợi tổ chức đá gà ăn tiền để hưởng lợi với tỷ lệ 6-4 trên 10% số tiền thu được từ các con bạc thắng cược. Sáng 5-4, CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt quả tang Huy và Lợi tổ chức cá cược đá gà tại quán cà-phê nói trên với hơn 20 con bạc. Tại hiện trường, CAQ Cẩm Lệ lập biên bản tạm giữ 1 tịch ghi cá cược trong ngày 5-4 với số tiền 45,1 triệu đồng, 2 con gà đá độ, 33 xe máy và hơn 105 triệu đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã làm rõ: Vũ cá cược 7,2 triệu đồng, Tín cá cược 6,6 triệu đồng và Sang cá cược 6 triệu đồng.

Từ trái sang: Các đối tượng bị bắt tạm giam: Huy, Lợi, Sang, Tín và Vũ

Từ trái sang: Các đối tượng bị bắt tạm giam: Huy, Lợi, Sang, Tín và Vũ

N.THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_204789_khoi-to-5-con-bac.aspx