Khởi tố 5 bị can đưa người ra nước ngoài trái phép

Nhóm này bị bắt khi tìm cách đưa 14 người vượt biên sang Trung Quốc để lao động trái phép.

Ngày 27/7, Công tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Họ gồm: Vừ Mí Lừ (26 tuổi), Vừ Chá Pó (30 tuổi), Sùng Mí Pó (26 tuổi), Vàng Mí Chứ (38 tuổi), Vàng Mí Xá (26 tuổi, cùng trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

 5 bị can trong vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: Công an Hà Giang.

5 bị can trong vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: Công an Hà Giang.

Theo công an, ngày 10/7, các bị can thông qua các mạng xã hội đã tìm được 14 người Việt Nam từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Tuyên Quang và Hà Giang muốn vượt biên sang lao động trái phép ở Trung Quốc.

Vừ Mí Lừ đã dùng xe tải đưa 14 người này thị trấn Mèo Vạc để chờ thời cơ vượt biên.

Khi các bị can đang đưa người đến khu vực thôn Sả Nhè Lử, xã Xín Cái thì bị lực lượng biên phòng và công an xã bắt quả tang.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang thụ lý điều tra.

CSGT bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Tuần tra đêm, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 của Cục CSGT phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trên đường vào TP.HCM.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-5-bi-can-dua-nguoi-ra-nuoc-ngoai-trai-phep-post1111968.html